Quân đội Syria tiêu diệt 15 tên khủng bố IS ở Deir Ezzor

Quân đội chính phủ Syria vừa chặn đứng một cuộc tấn công của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trên tuyến đường cao tốc nối các thị trấn al-Shoula và al-Sukhnah ở miền Đông Syria.

Lực lượng chính phủ SAA trên sa mạc Syria

Lực lượng chính phủ SAA trên sa mạc Syria

Lần thứ 2 trong tuần này, những kẻ khủng bố IS đã lợi dụng màn đêm để tấn công các điểm kiểm soát của quân đội chính phủ Syria dọc theo tuyến đường cao tốc chính thuộc phía đông Deir Ezzor.

Các cuộc đụng độ giữa quân đội Syria và nhóm IS kéo dài một thời gian ngắn và chỉ kết thúc khi các phần tử khủng bố rút lui vào sa mạc Al-Sukhnah.

Nguồn tin quân sự địa phương cho biết, IS cũng tổ chức tấn công căn cứ của quân đội chính phủ Syria ở khu vực vùng núi, nằm ở phía đông Al-Sukhnah.

Được biết, 15 phần tử khủng bố IS đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ kể trên.

Trong một diễn biến khác, đảng Hồi giáo Turkestan đã đưa một lượng quân tiếp viện lớn tới một số mặt trận nơi Quân đội Syria dự kiến sẽ tiến hành tấn công – hãng tin Sputnik cho biết khi dẫn một nguồn tin.

Theo nguồn tin trên, quân tiếp viện của đảng Hồi giáo Turkestan đã đổ về khu vực đông bắc Latakia và Al-Ghaab khi có thông tin cho rằng Quân đội Syria sẽ tấn công tại các mặt trận này.

Lượng tiếp viện trên bao gồm nhiều tên lửa, pháo, hơn 200 máy bay không người lái và các vũ khí khác.

Phóng viên Sputnik cho rằng lực lượng thánh chiến ở Al-Ghaab và đông bắc Latakia ước tính 13.000 quân.

Ngoài việc tăng cường tiếp viện, lãnh đạo của đảng Hồi giáo Turkestan và nhóm khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham đã gặp nhau ở Jisr Al-Shughour để thảo luận kế hoạch phòng vệ ở phía bắc Latakia và Al-Ghaab Plain, phía nam Idlib.

Bình An

AMN

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/quan-doi-syria-tieu-diet-15-ten-khung-bo-is-o-deir-ezzor-551545.html