Quân đội Syria tiến hành 70 trận không kích vào các vị trí phiến quân

Ngày 29/4, các lực lượng chính phủ Syria đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào các khu vực do phiến quân chiếm đóng ở phía Bắc tỉnh Homs, miền Trung Syria.

Các lực lượng chính phủ Syria đã tiến hành 70 đợt không kích nhằm vào các vị trí phiến quân ở các làng al-Zafarana, al-Makramiyyah, Deir Ful và Talaf thuộc khu vực nêu trên.

Binh sĩ Syria tuần tra tại ngoại ô Damascus. Ảnh: AFP/TTXVN.

Trong khi đó, các lực lượng chính phủ Syria cũng thắt chặt vòng vây xung quanh trại tị nạn Yarmuk ở phía Nam thủ đô Damascus, vốn bị các tay súng thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng chiếm đóng từ năm 2015.

Yarmouk và các khu vực xung quanh là vị trí cố thủ ở khu vực đô thị lớn nhất của IS tại Syria. Hiện vẫn còn hàng trăm dân thường đang sinh sống trong khu trại này.

Một số nguồn tin cho hay giao tranh ác liệt đã diễn ra giữa quân đội chính phủ với phiến quân ở khu vực bên ngoài trại Yarmouk, nơi hiện có khoảng 1.500 đến 2.000 tay súng đang bị bao vây. Trước đó, quân chính phủ đã triển khai các đợt không kích và pháo kích dữ dội vào trại Yarmouk.

Cùng ngày, Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn tuyên bố đã phản công và chiếm lại các ngôi làng mà quân chính phủ giành quyền kiểm soát trước đó. Các ngôi làng này thuộc khu vực giàu dầu mỏ mà SDF kiểm soát ở phía Đông sông Euphrates, giáp biên giới Iraq.

Trước đó, hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) tuyên bố quân đội Syria đã giành quyền kiểm soát 4 ngôi làng từ tay SDF ở tỉnh Deir Ezzor, nơi liên minh do lực lượng người Kurd dẫn đầu đang chiến đấu chống lại các tay súng IS.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/quan-doi-syria-tien-hanh-70-tran-khong-kich-vao-cac-vi-tri-phien-quan-20180430091050605.htm