Quân đội Syria tăng cường không kích hang ổ khủng bố gần Damascus

Truyền thông nhà nước Syria đưa tin hôm 30.4, quân đội Syria tiến hành các cuộc không kích chính xác và tăng cường vào các vị trí quân sự vững chắc của khủng bố trong khu vực Al-Hajar al-Aswad ở phía nam Damascus.

Quân đội Syria tăng cường không kích vào hang ổ khủng bố gần Damascus. Ảnh: Sputnik.

Theo hãng thông tấn SANA, không quân Syria tăng cường oanh tạc vào các vị trí quân sự dày dặc và các tuyến xâm nhập của các phần tử khủng bố trong khu vực, tiêu diệt nhiều tay súng và phá hủy các trang thiết bị.

Bản tin nhấn mạnh, các hoạt động quân sự trong khu vực sẽ tiếp tục cho đến khi hoàn toàn xóa sổ khủng bố khỏi phía nam Damascus.

Cùng lúc, chính phủ Syria đang bắt đầu thực hiện thỏa thuận sơ tán đạt được với nhóm cực đoan Tahrir al-Sham. Thỏa thuận kêu gọi sơ tán các tay súng từ trại tị nạn Yarmouk của người Palestine gần phía nam Damascus đến thành phố Idlib ở phía bắc đổi lấy việc trả tự do cho 5.000 dân thường từ các thị trấn Kefraya và Fua. Al-Hajar al-Aswad là một trong những vùng lân cận trại tị nạn người Palestine bị bao vây nói trên.

Thỏa thuận này cho phép các tay súng cực đoan và gia đình chọn lựa di tản tới Yalda, Babila và Beit Sahem hoặc bàn giao vũ khí của họ và tiếp tục ở lại, theo SANA. Việc thực hiện thỏa thuận này dự kiến hoàn thành trước ngày 15.5.

Khu vực phiến quân kiểm soát ở phía nam Damascus là trọng tâm trong chiến dịch bắn phá quy mô lớn và tăng cường kể từ khi quân đội Syria chiếm lại Đông Ghouta hồi đầu tháng 4.

Trong diễn biến liên quan tới tình hình Syria, báo cáo của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mới đây cho hay, IS đã mở rộng quyền kiểm soát khu vực gần Damascus từ tháng 3 và vẫn hiện diện ở phía đông Deir el-Zour và Hasakah.

Báo cáo hàng tháng của Tổng thư ký Antonio Guterres gửi Hội đồng Bảo an về việc thực hiện các nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ở Syria cũng cho biết, việc leo thang quân sự vẫn tiếp diễn trên toàn Syria, kể cả trong các khu vực ngưng leo thang xung đột.

Báo cáo công bố hôm 30.4 cũng cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo, hồi tháng 3, liên quân do Mỹ lãnh đạo đã tổ chức ít nhất 32 cuộc tấn công vào các mục tiêu IS ở Syria.

Tổng thư ký Guterres cho hay, các tay súng IS vẫn ở phía đông Deir el-Zour, xung quanh các thị trấn Albu Kamal và Mayadin, ở Hasakah và vùng Yarmouk - ngoại ô Damascus và đã mở rộng quyền kiểm soát khu dân cư Qadam gần thủ đô Syria.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/quan-doi-syria-tang-cuong-khong-kich-hang-o-khung-bo-gan-damascus-604462.ldo