Quân đội Syria tấn công tổng lực giải vây Deir Ezzor

Chiến dịch quân sự trên nhiều mặt trận của quân đội Syria đang nhằm giải vây Deir Ezzor, thành phố chiến lược bị phiến quân IS tiến đánh suốt ba năm qua.

>>> Mời quý độc giả xem video: Tình hình chiến sự Syria ngày 25/7/2017 (Nguồn: AMN)

Tại tỉnh Raqqa và Homs, quân đội Syria và lực lượng đồng minh tiếp tục chiến dịch quân sự chống phiến quân IS với mục tiêu hàng đầu là hủy diệt cái gọi là Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Hàng chục nghìn binh sĩ Syria cùng lực lượng xe tăng, pháo binh,... tham gia vào chiến dịch quân sự nhằm quét sạch các phần tử khủng bố IS khỏi quốc gia Trung Đông này.

Hiện nay, phiến quân IS đứng trước bờ vực sụp đổ hoàn toàn tại Syria vào cuối năm 2017 và dường như một cuộc chiến lớn nhất sắp diễn ra ở Đông Syria.

Trong hai tuần qua, quân chính phủ Damascus, đặc biệt là lực lượng Mãnh Hổ và Quân đoàn tấn công số 5, đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào nhóm khủng bố IS ở Đông Syria.

Hiện tại, chiến dịch quân sự trên nhiều mặt trận của quân đội Syria đều dồn về Deir ez-Zor - thành phố chiến lược bị tổ chức khủng bố IS chiếm đóng trong suốt ba năm qua.

Quân đội Syria đang tập trung binh lực để tiến đánh phiến quân IS ở thành phố Deir ez-Zor. Ảnh: Al Masdar News.

Ngoài việc tái chiếm hầu hết các dãy núi chạy giữa Palmyra và al-Sukhnah, Quân đoàn tấn công số 5 còn giải phóng mỏ khí đốt al-Hayl, một khu phức hợp năng lượng khổng lồ. Trong khi đó, lực lượng Mãnh hổ đã tiến đến ngã ba đường B’ir al-Zamlah, ngôi làng As-salaam Alaikum cũng như thị trấn Dulhah và Huwayjat Shinan ở bờ tây sông Euphrates.

“Lực lượng Mãnh Hổ cũng giải phóng hàng chục giếng dầu, điểm khai thác khí đốt và các cơ sở năng lượng”, nguồn tin nói thêm.

Được biết, phiến quân IS đã tiến hành nhiều cuộc đột kích nhằm vào quân đội Syria ở phía đông và nam Palmyra, khiến hàng chục binh sĩ chính phủ bỏ mạng hoặc bị thương. Tuy nhiên, quân đội Syria và đồng minh vẫn duy trì tuyến phòng thủ vững chắc trong nhiều tuần qua.

Tính đến ngày 25/7, Bộ Tư lệnh Quân đội Syria đã điều thêm số lượng lớn quân tiếp viện để hỗ trợ Quân đoàn tấn công số 5 ở phía đông tỉnh Homs. Có thể nói, đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào nhóm khủng bố IS sắp diễn ra.

“Theo dự đoán, đội quân Mãnh Hổ tiến đánh Deir ez-Zor từ hướng bắc, lực lượng ở mặt trận trung tâm sẽ tập trung đánh chiếm al-Shukhnah trong khi quân đội Syria và đồng minh ở phía nam gây thêm áp lực cho nhóm IS”, nguồn tin nhận định.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/quan-doi-syria-tan-cong-tong-luc-giai-vay-deir-ezzor-907822.html