Quân đội Syria tấn công ác liệt, tiêu diệt hai thủ lĩnh khủng bố

Quân đội chính phủ Syria thời gian gần đây đã mất hai chỉ huy chiến trường giàu kinh nghiệm, gây ảnh hưởng không nhỏ tới kế hoạch tấn công tiêu diệt phiến quân khủng bố. Và họ đã tung ra đòn đáp trả xứng đáng.

Tình hình chiến sự tại khu vực phía Bắc Syria bao gồm địa bàn các tỉnh Idlib và Hama trong 1 tháng qua bất ngờ trở nên cực kỳ nóng bỏng với các cuộc giao tranh lớn giữa các bên tham chiến.

Quân đội Syria đã tung vào đây đầy đủ mọi đơn vị thiện chiến nhất của mình, bao gồm sư đoàn bộ binh cơ giới số 4, sư đoàn đặc nhiệm đổ bộ đường không số 15 và lực lượng đặc nhiệm Tiger.

Tuy nhiên do gặp phải sức kháng cự mãnh liệt từ các tay súng tinh nhuệ của quân nổi dậy, lại còn được Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp vũ khí tối tân cho nên quân đội Syria đã hứng chịu thiệt hại khá nặng nề.

Mặc dù đã chiếm được một số địa bàn trọng yếu nhưng các đơn vị chủ công của quân đội Syria vẫn nhiều lần bị phiến quân đánh bật khỏi trận địa và tái chiếm thành công.

Trong cuộc tấn công vào thị trấn trọng điểm chiến lược Kafr Nabudah, sĩ quan chỉ huy cao cấp và giàu kinh nghiệm của lực lượng đặc nhiệm Tiger là Ali Zakaria Dibo đã bị thiệt mạng khi giao tranh.

Không chỉ có vậy, vào ngày 4/6, Chuẩn tướng Jamal al-Ahmad - tư lệnh sư đoàn đặc nhiệm 15 của quân đội Syria đã bị ám sát khi đang lái xe dọc theo đường Al-Hajj, vùng nông thôn phía Tây tỉnh Al-Sweida.

Việc liên tiếp mất những chỉ huy quan trọng bậc nhất theo đánh giá là tổn thất vô cùng nghiêm trọng đối với quân đội chính phủ Syria, nhất là khi các hoạt động quân sự đang diễn ra dồn dập.

Vũ khí trang bị nếu có thiệt hại thì sẽ được đồng minh Nga hoặc Iran bù đắp rất nhanh, tuy nhiên các chỉ huy chiến trường giàu kinh nghiệm thì chẳng thể nào thay thế nổi trong một sớm một chiều.

Từng có lo ngại rằng điều này sẽ làm chậm nhịp độ tấn công của quân đội chính phủ Syria trên nhiều địa bàn trọng yếu, thậm chí đe dọa gây thất bại cho các chiến dịch nhưng thực tế lại khác hẳn.

Để đáp trả lại phiến quân và trả thù cho chỉ huy, mới đây các đơn vị pháo binh và không quân của quân đội Syria cùng với không quân Nga đã tấn công dồn dập vào mục tiêu khủng bố ở Tây Bắc Hama và Nam Idlib.

Trong điểm đánh phá bao gồm các thị trấn Kafar Zita, Mourek và al-Latamaneh, liên quân Syria - Nga đã phá hủy tất cả các cứ điểm quân sự và tiêu diệt hàng chục tay súng khủng bố.

Nguồn tin liên quan đến các nhóm phiến binh thừa nhận rằng ít nhất 52 tay súng, trong đó có 2 chỉ huy khét tiếng của nhóm thánh chiến Jeish al-Izza là Mohammad Khaled al-Saba và Yasser Ahmad al-Helal đã thiệt mạng.

Đây rõ ràng là hành động được quân đội Syria đưa ra kịp thời nhằm trả thù cho hai chỉ huy chiến trường cao cấp của mình, đồng thời thể hiện quyết tâm đánh bật phiến quân ra khỏi những địa bàn cố thủ cuối cùng.

Nhưng theo dự báo thì mặc dù đã giành thắng lợi trong vài ngày qua nhưng quân đội chính phủ Syria sẽ chưa thể chiến thắng một cách dễ dàng, khi phiến quân đang phản kích trở lại rất mạnh mẽ.

South Front cho biết, vào hôm 10/6, Thổ Nhĩ Kỳ đã trực tiếp ra lệnh cho nhóm thánh chiến HTS củng cố các vị trí quân sự chiến lược ở Jbal al-Zawiyeh thuộc Idlib, sau khi tăng cường thêm nhiều vũ khí tối tân cho lực lượng này.

Nga đã yêu cầu Ankara rút các tay súng khỏi vùng Jbal Shahshabou ở Tây Bắc Hama và thị trấn Kabani ở Đông Bắc Lattakia, nơi được coi là cửa ngõ phía Nam và phía Tây của Idlib, nhưng Ankara đã từ chối và Moskva hiện chưa có biện pháp nào đủ mạnh để gây áp lực.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-quan-doi-syria-tan-cong-ac-liet-tieu-diet-hai-thu-linh-khung-bo/814109.antd