Quân đội Syria ra 'tối hậu thư' cho khủng bố tại Idlib

Quân đội Syria mới đây đã đưa ra 'tối hậu thư' cho các nhóm phiến quân ở miền bắc Idlib, yêu cầu các tay súng khủng bố này phải hạ vũ khí và đầu hàng lực lượng chính phủ Damascus.

Theo hãng Fars (Iran) đưa tin, Quân đội Syria ngày 28/5 đã đưa ra “tối hậu thư” cho các nhóm phiến quân ở miền bắc Idlib, yêu cầu các tay súng khủng bố phải hạ vũ khí và đầu hàng lực lượng chính phủ Damascus. Ảnh: Almanar.

“Trực thăng của Quân chính phủ Syria đã thả hàng nghìn tờ truyền đơn xuống các ngôi làng và khu vực ở miền bắc Idlib, trong đó có al-Dana và Sarmada, yêu cầu các tay súng khủng bố hạ vũ khí và tham gia vào quá trình tái hòa giải”, nguồn tin cho hay. Ảnh: FNA.

Được biết, Quân đội Syria đang lên kế hoạch mở chiến dịch quân sự quy mô lớn ở Idlib để quét sạch các phần tử khủng bố ra khỏi khu vực này nếu chúng không đầu hàng sau khi qua “hạn chót”. Ảnh: Sputnik.

Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, tại Deir Ezzor, Quân đội Syria đã triển khai thêm binh sĩ và trang thiết bị quân sự tới khu vực phía đông tỉnh để mở đường cho chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm tới nhằm vào phiến quân IS trong khu vực. Ảnh: FNA.

“Một số lượng lớn binh sĩ và trang thiết bị quân sự đã được triển khai tới các căn cứ của lực lượng chính phủ Damascus ở Đông Deir Ezzor. Giao tranh ác liệt giữa Quân đội Syria và nhóm IS cũng đang tiếp diễn tại Đông Badiyeh nằm giữa Tây Deir Ezzor và Đông Homs, nhiều chiến binh khủng bố đã bị tiêu diệt”, nguồn tin cho hay. Ảnh: Alalam.

Truyền thông người Kurd cho hay, Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đang đào tạo tổng cộng 3.000 tay súng phiến quân để điều động tới vùng Afrin ở Tây Bắc Aleppo. Ảnh: FNA.

Trong khi đó, Al Masdar News dẫn một nguồn tin quân sự ở Latakia cho hay, Quân đội Syria đã tiến hành các cuộc pháo kích dữ dội và cố gắng “đuổi” Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi tỉnh này. Ảnh: AMN.

Còn tại Hama, các đơn vị pháo binh và tên lửa của Syria oanh kích dữ dội nhằm vào những khu vực do nhóm khủng bố kiểm soát ở phía bắc tỉnh, qua đó phá hủy nhiều căn cứ của bọn chúng. Ảnh: FNA.

Cũng trong ngày 28/5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Lavrov cho biết, phiến quân IS đang đẩy mạnh hoạt động tại khu vực Al-Tanf hiện nằm dưới quyền kiểm soát của Quân đội Mỹ và lực lượng do Washington hậu thuẫn. Ảnh: AMN.

Mời độc giả xem thêm video: Chiến đấu cơ Nga phá hủy căn cứ của khủng bố ở Hama (Nguồn: Step news)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/quan-doi-syria-ra-toi-hau-thu-cho-khung-bo-tai-idlib-1061945.html