Quân đội Syria quyết 'xóa sổ' khủng bố IS

Lực lượng đặc nhiệm Syria đã được triển khai tới khu vực sa mạc ở tỉnh Homs để chiến đấu với nhóm khủng bố IS.

Theo South Front, Sư đoàn 25, lực lượng đặc nhiệm Syria (Mãnh Hổ), đã được triển khai tới vùng sa mạc ở tỉnh Homs, nơi một chiến dịch quân sự chống khủng bố IS khác sẽ diễn ra.

Động thái này của Syria nhằm đáp trả việc phiến quân IS tăng cường các cuộc tấn công trong khu vực thời gian qua.

Quân đội Syria trong một cuộc giao tranh. Ảnh: AMN.

Trước đó, South Front dẫn nguồn tin ngày 5/6 cho biết, các tay súng khủng bố IS đã phục kích một phương tiện thuộc về lực lượng đồng minh của Quân đội Syria ở vùng nông thôn của Palmyra, sát hại 2 người trong số họ.

Ngoài ra, phiến quân IS được cho là đã thực hiện một loạt cuộc tấn công bằng thiết bị nổ tự chế nhằm vào lực lượng chính phủ Syria gần thị trấn al-Samiyah và al-Sukhnah, khiến ít nhất 2 binh sĩ thiệt mạng.

Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria tấn công phiến quân IS ở Nam Damascus (Nguồn video: AMN)

Lực lượng Mãnh Hổ là một đơn vị tinh nhuệ của Quân đội Syria, chuyên thực hiện nhiệm vụ tấn công. Đơn vị này được thành lập bởi Đại tá Suheil al-Hassan theo lệnh của giới lãnh đạo Syria vào năm 2013. Theo một số nguồn tin, nhà đầu tư Rami Makhlouf, em họ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, là người tài trợ cho đơn vị này.

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/quan-doi-syria-quyet-xoa-so-khung-bo-is-1550572.html