Quân đội Syria mở cuộc tấn công lớn dọc theo chiến tuyến phía Nam Idlib

Quân đội chính phủ Syria (SAA) được báo cáo đã phát động một cuộc tấn công mới nhằm vào các tuyến phòng thủ của phiến quân khủng bố dọc theo khu vực phía Nam tỉnh Idlib.

Theo báo cáo thực địa từ vùng nông thôn phía Nam của tỉnh Idlib, quân đội Syria một lần nữa tấn công vào tuyến phòng thủ của phiến quân thánh chiến sau khi chúng di chuyển thêm lực lượng đến tiền tuyến gần thị trấn Al-Bara.

Binh sĩ Syria đã trút hỏa lực dữ dội khiến nhiều phiến quân buộc phải từ bỏ vị trí của mình.

Được biết quân đội chính phủ Syria đã theo dõi chặt chẽ các phong trào thánh chiến xung quanh khu vực Jabal Al-Zawiya của tỉnh Idlib trong vài tuần nay.

Theo ghi nhận, bất chấp thỏa thuận hòa bình do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ký ngày 5/3, các lực lượng nổi dậy vẫn tiếp tục tăng cường các tay súng của họ đến khu vực phía Nam đường cao tốc M4 (đường nối Aleppo - Latakia).

Hiệp ước ngừng bắn trên nêu rõ, các lực lượng đối lập phải rút tất cả các tay súng ra cách đường cao tốc M4 6 km về phía Bắc, nhưng phiến quân đã từ chối làm như vậy.

Đáp lại việc phiến quân không tuân thủ yêu cầu rời khỏi khu vực này, quân đội Syria tiếp tục tấn công vào các vị trí của họ trên khắp khu vực Jabal Al-Zawiya, với các cuộc pháo kích thường xuyên ở vùng nông thôn của tỉnh Idlib.

Trước động thái trên của SAA, Thổ Nhĩ Kỳ đã tỏ ra tức giận và để đối phó với những cuộc tấn công này, Ankara đe dọa sẽ đáp trả quân đội Syria và thực tế họ đã làm như vậy ở tỉnh Aleppo.

Trong diễn biến khác, vào sáng ngày 25/4, các tay súng vô danh đã tấn công một trụ sở của tổ chức Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) có liên kết với nhóm khủng bố al-Qaeda tại trung tâm tỉnh Idlib.

Theo các nguồn tin thân chính phủ, các tay súng lạ mặt đã ném nhiều quả lựu đạn vào trụ sở được gọi là chi nhánh 107 của nhóm khủng bố HTS nằm ở quận al-Qusur.

"Một phiến binh của HTS bảo vệ lối vào trụ sở đã thiệt mạng, một chiếc xe tải cũng bị đốt cháy, những người khác, bao gồm cả chỉ huy chi nhánh đã bị thương", báo cáo từ hiện trường cho biết.

Theo nhận định từ các nhà quan sát, cuộc tấn công táo bạo trên có thể được dàn dựng bởi thành viên của lực lượng tình báo Syria, bởi vì các nguồn tin thân chính phủ là phía đầu tiên báo cáo về cuộc tấn công.

Đây là cuộc tấn công thứ hai vào các thành viên HTS tại tỉnh Idlib trong tháng này. Vào ngày 19/4, một thiết bị nổ tự chế (IED) đã xé toạc chiếc xe tải của nhóm khủng bố gần nhà thờ Hồi giáo al-Abrar.

Hậu quả của cuộc tấn công trên là Abu Abulrahman al-Hamui, một chỉ huy an ninh của nhóm khủng bố HTS đã được báo cáo là thiệt mạng.

Tổ chức HTS đã có thêm nhiều kẻ thù khi nhóm vũ trang này tăng cường mức độ kiểm soát của mình đối với tỉnh Idlib trong vài năm qua. Bây giờ sự kìm kẹp của nhóm khủng bố đối với khu vực dường như đã được nới lỏng.

Bạch Dương (Theo Al Masdar News)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-quan-doi-syria-mo-cuoc-tan-cong-lon-doc-theo-chien-tuyen-phia-nam-idlib/851895.antd