Quân đội Syria không ngần ngại giáng đòn mạnh vào phiến quân ở vùng đệm

Hôm 30/10, quân đội Syria đã không ngần ngại tiếp tục tấn công lực lượng nổi dậy thánh chiến bên trong vùng đệm Idlib sau khi phiến quân từ chối rời khỏi khu vực phi quân sự.

Theo một nguồn tin quân sự tại thành phố Hama, quân đội Syria đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn dọc trục Idlib. Với cuộc tấn công này, quân đội Syria đã tấn công nhiều vị trí và các đường hào của phiến quân thánh chiến. Những đường hào này đã được thiết lập gần đây hoặc tiếp tục được sử dụng tại vùng đệm.

Nguồn tin cho biết, quân đội Syria đã tấn công phiến quân thánh chiến Hay’at Tahrir Al-Sham và Jaysh Al-Izza gần thị trấn Atshan, Al-Lataminah, Morek, Al-Taman’ah, Sukeek, và Lahaya.

Quân đội Syria được cho là đã sử dụng các tên lửa đất-đối-đất và pháo để nhắm vào các đường hào phiến quân, trong khi đó các binh lính khác dùng súng máy khai hỏa vào phiến quân đang nỗ lực di chuyển về phía tiền tuyến của họ.

Kể từ khi Thỏa thuận Sochi được thiết lập vào ngày 17/9, khu vực phi quân sự tại Tây Bắc Syria đã chứng kiến những cuộc đụng độ dữ dội giữa hai bên tham chiến.

Trong khi cả Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đều khẳng định rằng, thỏa thuận vùng đệm đang diễn ra theo kế hoạch, thực tế trên tiền tuyến dường như khác hẳn khi quân đội Syria và lực lượng nổi dậy thánh chiến tiếp tục đụng bộ bên trong vùng đệm.

Lý do chính khiến các hành động thù địch gia tăng là do lực lượng thánh chiến vẫn cố thủ bên trong vùng đệm và phiến quân giận dữ về các điều khoản của thỏa thuận.

Đặc biệt, lực lượng nổi dậy thánh chiến không vui khi 15 - 20km vùng đệm nằm hoàn toàn về phía lãnh thổ của chúng.

Minh Thu (Theo AMN)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/quan-doi-syria-khong-ngan-ngai-giang-don-manh-vao-phien-quan-o-vung-dem/20181031030449910