Quân đội Syria gặp nguy khi phiến quân có trong tay 'ống phóng của quỷ'

Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria vừa đăng tải hình ảnh về loạt chiến lợi phẩm mà quân đội nước này thu được từ phiến quân, trong đó có một thứ vũ khí khiến họ phải 'lạnh người'.

 Trong số những vũ khí mà Quân đội chính phủ Syria (SAA) thu được từ tay phiến quân thì sản phẩm do Nga sản xuất vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Trong số những vũ khí mà Quân đội chính phủ Syria (SAA) thu được từ tay phiến quân thì sản phẩm do Nga sản xuất vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Bên cạnh đó là một số vũ khí nguồn gốc Mỹ và Trung Quốc như tên lửa chống tăng BGM-71 TOW, HJ-73 hay súng phóng rocket chống tăng dùng một lần M72 LAW.

Tuy nhiên thứ vũ khí đáng sợ nhất đối với SAA, khiến họ phải "lạnh gáy" khi thu được từ trong tay phiến quân chính là súng phóng lựu nhiệt áp RPO-A Shmel.

RPO Shmel là loại súng phóng lựu nhiệt áp hay còn gọi là súng phun lửa thế hệ mới của Nga, dùng để thay thế vũ khí truyền thống có tầm bắn quá ngắn.

Đặc trưng chính của súng phóng lựu Shmel đó là thay vì dùng thuốc nổ mạnh thông thường thì nó thay bằng một đầu đạn nhiệt áp có tính sát thương cực cao.

Khẩu súng phóng lựu nhiệt áp này cấu tạo gồm ống phóng bằng nhựa tổng hợp sử dụng một lần, giúp binh lính sau khi khai hỏa có thể vứt luôn súng để đỡ vướng.

Trên ống có gắn thiết bị ngắm quang học đơn giản với vạch chia độ đến 600 m, hai tay nắm và cơ cấu khai hỏa, bên trong chứa đạn phản lực. Hai đầu ống có nắp đậy và có gắn quai đeo để tiện trong hành quân.

Loại đạn cơ bản của RPO Shmel là đạn nổ thể tích. Đầu đạn là loại nổ lõm cho phép vượt qua một số chướng ngại vật mà không bị kích nổ quá sớm.

Sau khi nổ, phần cơ bản của quả đạn sẽ tạo ra đám mây bụi và nó sẽ bắt ngay ngọn lửa nổ. Như vậy, hiệu quả vượt xa chất nổ thông thường.

Thể tích vùng nổ ước tính lên tới 80 m3, phát huy tác dụng đặc biệt khi bắn vào không gian kín. Cự ly hiệu quả khi bắn RPO Shmel trong khoảng 200 - 300 m nhưng quả đạn có thể bay xa hơn nhiều, lên đến 1,7 km.

Phiên bản phổ biến nhất của Shmel là RPO-A trang bị đạn nhiệt áp, được sử dụng hiệu quả khi tiêu diệt địch trong công sự vững chắc.

Vũ khí này tỏ ra rất thích hợp cho tác chiến ở cụm dân cư trong khu vực đô thị, bên cạnh đó nó còn có thể dùng để tiêu diệt xe thiết giáp hạng nhẹ.

Shmel-М (RPO-М hay PDM-А) là biến thể hiện đại nhất. Trọng lượng giảm xuống còn 8,8 kg nhưng uy lực tăng lên đáng kể. Tầm bắn của nó vào khoảng 600 m, gấp đôi thế hệ cũ, hiện nay Quân đội Nga đang trang bị loại này.

Bên cạnh đó, Shmel còn có phiên bản RPO-Z trang bị đạn cháy. RPO-D là biến thể đạn khói dùng để tạo ra màn khói ngụy trang trận địa và MPO-A - phiên bản thu nhỏ của RPO-A, dùng cho tác chiến trong thành phố, nó có thể được trang bị đạn cháy và đạn khói.

Quân đội chính phủ Syria sẽ phải đề ra chiến thuật thật hợp lý nhằm tránh bị sát thương cao khi trong tay lực lượng nổi dậy đã có một thứ vũ khí vô cùng lợi hại.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-quan-doi-syria-gap-nguy-khi-phien-quan-co-trong-tay-ong-phong-cua-quy/790477.antd