Quân đội Syria dùng trọng pháo Msta-B đập nát tuyến phòng thủ của phiến quân

Quân đội chính phủ Syria được báo cáo đã tiến hành những cuộc tấn công bất ngờ bằng trọng pháo Msta-B vào những vị trí cố thủ của các tay súng thánh chiến tại địa bàn tỉnh Idlib.

Truyền thông Syria cho biết, trong vài ngày qua, những kẻ khủng bố bị phát hiện đang vận chuyển nhiều thiết bị quân sự khác nhau ra tiền tuyến, bỏ qua các thỏa thuận đạt được trước đó giữa Moskva và Ankara về việc tạo lập khu vực giảm xung đột.

Sự khiêu khích có tổ chức của phiến quân ngay lập tức bị chế áp, khi quân đội chính phủ Syria (SAA) đã sử dụng tới trọng pháo 2A65 cỡ 152 mm của Nga, vũ khí được biết đến nhiều hơn dưới cái tên "Msta-B".

"Trong ngày thứ hai liên tiếp, quân đội Syria đang tích cực tấn công vào chiến tuyến của các tay súng thánh chiến tại khu vực miền Nam Idlib, tăng cường các cuộc pháo kích vào lực lượng của kẻ thù".

"Theo báo cáo thực địa từ phía Tây Bắc Syria, SAA đã tiến hành nhiều cuộc bắn phá bằng pháo và tên lửa vào những tuyến phòng thủ của đối phương dọc theo chiến tuyến Jabal al-Zawiya".

"Cụ thể, quân đội chính phủ Syria được báo cáo là đã tập trung tấn công các tay súng thánh chiến gần hai thành phố Al-Bara và Al-Fatira".

"Binh sĩ SAA từng nhiều lần tìm cách chiếm đóng địa điểm nói trên bởi vì chúng đóng vai trò là điểm kỹ thuật và vật chất cần thiết cho phiến quân đối lập cũng như đồng minh", báo cáo của hãng tin Al Masdar News cho biết.

Số lượng chính xác những kẻ khủng bố bị tiêu diệt không được nhắc đến, tuy nhiên với thông tin không chính thức, chúng ta có thể nói về 20 - 30 tay súng và 6 thiết bị, trong khi khoảng 30 phiến quân khác bị thương.

Lựu pháo xe kéo nòng dài 2A65 cỡ 152 mm (còn được gọi với cái tên M1987) hiện chủ yếu phục vụ trong quân đội Nga và các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây, ngoài ra có còn được Moskva cung cấp cho một số đồng minh.

Pháo 2A65 cũng thường được gọi là Msta-B vì dùng cùng loại nòng với pháo tự hành 152 mm 2S19 Msta-S (chữ B trong Msta-B là viết tắt của từ Buksiruemyi nghĩa là “được kéo”).

Pháo 2A65 Msta-B đặt trên khung bệ có 2 bánh xe để di chuyển, khi tác chiến 2 càng sẽ được hạ xuống còn trục thủy lực ngay dưới bệ pháo sẽ nâng lên, như vậy cơ cấu ổn định dựa trên 3 điểm là trục thủy lực và 2 càng pháo.

Ở mỗi bên càng có 1 bánh xe nhỏ dùng để di chuyển tới vị trí bắn, khi đã ổn định phần tử bắn thì bánh xe sẽ được gập gọn 180 độ lên phần thân càng.

Nòng pháo 2A65 lắp loa giảm giật 3 khoang và cơ chế nạp bán tự động với đầu đạn và liều phóng riêng rẽ, pháo còn được lắp thiết bị giảm giật thủy lực và bộ phận làm mát bằng chất lỏng.

Thông số kỹ thuật cơ bản của pháo 2A65 Msta-B bao gồm trọng lượng 6.800 kg; khẩu đội 6 - 11 người; góc nâng hạ nòng -3,5 độ - +70 độ; góc xoay ngang 28 độ về mỗi bên.

Pháo 2A65 có tốc độ bắn 8 phát/phút; sơ tốc đầu nòng 828 m/s; tầm bắn 24,7 km với đạn OF-45 khi lắp liều phóng OF-72 (đạn OF-45 có thể gắn thiết bị đẩy để nâng tầm lên tới 28,9 km).

Ngoài ra lựu pháo Msta-B còn bắn được các loại đạn cũ của pháo xe kéo D-20 và pháo tự hành 2S3 Akatsya, tuy nhiên độ chính xác sẽ không được bảo đảm tốt.

Việt Dũng (Theo Al Masdar News)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-quan-doi-syria-dung-trong-phao-mstab-dap-nat-tuyen-phong-thu-cua-phien-quan/852672.antd