Quân đội Syria dồn toàn bộ chủng loại pháo phản lực tự chế vào trận al Safa

Hiện tại Sư đoàn bộ binh cơ giới số 4 của Quân đội chính phủ Syria đang tập trung một lực lượng rất lớn phương tiện xung quanh al Safa - cứ điểm cuối cùng của khủng bố IS tại miền Nam nước này.

 Trong khi chiến dịch quân sự nhằm giải phóng tỉnh miền Bắc Idlib khỏi tay lực lượng nổi dậy chưa thể bắt đầu vì nhiều lý do thì Quân đội chính phủ Syria (SAA) đã quyết định mở một mặt trận mới ở miền Nam.

Trong khi chiến dịch quân sự nhằm giải phóng tỉnh miền Bắc Idlib khỏi tay lực lượng nổi dậy chưa thể bắt đầu vì nhiều lý do thì Quân đội chính phủ Syria (SAA) đã quyết định mở một mặt trận mới ở miền Nam.

Địa điểm quyết chiến sắp tới chính là al Safa - căn cứ địa cuối cùng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo - IS tại miền Nam Syria, lực lượng chủ công của SAA trong chiến dịch này là Sư đoàn bộ binh cơ giới số 4.

Trong những ngày vừa qua, Sư đoàn cơ giới số 4 đã tập trung một lực lượng lớn binh sĩ cùng với tăng thiết giáp và pháo binh tới ngoại vi al Safa để sẵn sàng đợi lệnh tấn công.

Trong số những vũ khí được điều động tới chiến trường al Safa thì nổi bật chính là các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt (MLRS) do Quân đội Syria tự nghiên cứu chế tạo.

Đây có thể xem là đợt hội quân lớn nhất của những tổ hợp MLRS tự chế này, hầu như không thiếu vắng sự góp mặt của bất cứ một chủng loại pháo phản lực phóng loạt mang tên định danh "Golan" nào.

Đáng chú ý nhất dĩ nhiên vẫn là hệ thống pháo phản lực phóng loạt Golan 1000 có cỡ nòng 500 mm - lớn nhất thế giới, tổ hợp MLRS này sử dụng khung gầm xe tăng T-72 và giàn phóng được thiết kế trông khá hiện đại.

Mặc dù vậy, đạn rocket dùng cho hệ thống Golan 1000 đã lần đầu được nhìn thấy, nó gây không ít thất vọng vì trông vẫn rất thô sơ, chẳng khác gì một quả đạn làm từ vỏ bình gas vẫn thường thấy.

Với đặc thù trên, có thể dự đoán gần như chắc chắn rằng tầm bắn của đạn rocket Golan 1000 sẽ khó vượt quá con số 10 km, đồng thời độ chính xác của nó sẽ không hề cao.

Nhưng điều này có lẽ chẳng quan trọng lắm, khi Quân đội chính phủ Syria lúc này chỉ cần những vũ khí bắn được vào chiến tuyến quân thù đã là tốt lắm rồi.

Ngoài các hệ thống Golan 1000, Golan 300 và nhiều tổ hợp MLRS tự chế chưa rõ tên định danh thì còn có sự góp mặt của pháo phản lực phóng loạt nhiệt áp TOS-1 Buratino do Nga chế tạo.

Mặc dù chỉ bắn đi những quả đạn rocket cỡ 220 mm, nhưng sức công phá và mức độ hủy diệt của đạn nhiệt áp TOS-1 vẫn được đánh giá là vượt trội so với cả Golan 1000

Trong khi chờ đợi lệnh nổ súng tấn công vào al Safa được đưa ra, binh lính Syria vẫn đang giết thời gian bên bình Shisha cũng như "tạo dáng" với các vũ khí tự chế đặc biệt của mình.

Giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi này dự báo sẽ sớm chấm dứt và chờ đợi họ ở phía trước là một cuộc chiến vô cùng khốc liệt với các chiến binh IS cực kỳ cuồng tín cố thủ trong al Safa.

Bên cạnh các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt "chính quy" và "tự chế", Quân đội chính phủ Syria còn được nhìn thấy đã huy động một vài khẩu pháo tự hành cỡ 122 mm 2S1 Gvozdika và 152 mm 2S3 Akatsiya tới ngoại vi tỉnh al Safa.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-quan-doi-syria-don-toan-bo-chung-loai-phao-phan-luc-tu-che-vao-tran-al-safa/790183.antd