Quân đội Syria đẩy mạnh chiến dịch giải phóng al-Sukhnah

(Kiến Thức) - Chiến dịch giải phóng al-Sukhnah bước vào giai đoạn ác liệt, khi Quân đội Syria tiến đánh các vị trí cuối cùng của IS trên những ngọn đồi nhìn xuống thị trấn.

Được các cuộc không kích của Nga và lực lượng Liwaa Fatemiyoun yểm trợ, Quân đoàn 5 và Sư đoàn 18 xe tăng của Quân đội Syria (SAA) đang tấn công dữ dội các vị trí của phiến quân IS ở ngoại ô thị trấn chiến lược al-Sukhnah, dẫn đến một loạt các vụ đụng độ dữ dội đang diễn ra tại thời điểm này.

Xe tăng Quân đội Syria tung hoành trên sa mạc phía đông tỉnh Homs. Ảnh: AMN

Mặc dù bị dồn ép nghẹt thở, phiến quân IS vẫn đang chống cự quyết liệt, ngăn quân đội Syria trong chiến dịch giải phóng al-Sukhnah, sử dụng tất cả mọi thứ trong kho vũ khí của chúng.

Tuy nhiên, khả năng phiến quân IS cầm cự lâu dài ở thị trấn al-Sukhnah là khá mong manh vì lực lượng của chúng đang bị dàn trải dọc theo trục Raqqa-Deir Ezzor.

Tuy đã bị mất rất nhiều lãnh thổ trước Quân đội Syria và dân quân người Kurd trong 6 tháng đầu năm nay, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo vẫn kháng cự quyết liệt ở miền trung và miền đông Syria.

Bản đồ chiến sự ở phía nam tỉnh Raqqa và phía đông tỉnh Homs. Ảnh: AMN

Một sĩ quan Quân đội Syria ở Deir Ezzor nói với Al-Masdar News rằng các hệ thống phòng thủ của phiến quân IS dọc theo sông Euphrates khá kiên cố và một số lượng lớn các chiến binh bộ tộc ở đông Syria dốc sức bảo vệ.

Vấn đề trở nên tồi tệ đối với các lực lượng chính phủ Syria, khi các tay súng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo thường tung ra các cuộc phản công vào đêm khuy ở phía đông nam tỉnh Raqqa và phía đông tỉnh Homs.

Với việc tiến gần thị trấn al-Sukhnah (tỉnh Homs) và Ma'adan (tỉnh Raqqa), Quân đội Syria sẽ vấp phải sự chống cự dữ dội hơn, khi tiến sâu hơn vào khu vực trung tâm của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo ở miền đông Syria.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/quan-doi-syria-day-manh-chien-dich-giai-phong-al-sukhnah-909147.html