Quân đội Syria chiếm được ngọn đồi chiến lược nhất ở Daraa

Quân đội Syria ngày 16/7 đã chiếm được al-Harrah, quả đồi cao nhất và chiến lược nhất ở vùng Daraa thuộc Tây Bắc nước này, nơi có thể quan sát khu vực Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng.

Khói bốc lên sau vụ không kích nhằm vào các mục tiêu của quân nổi dậy tại thành phố Daraa ngày 23/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, hãng thông tấn SANA đưa tin, quân đội Syria ngày 16/7 đã chiếm được al-Harrah, quả đồi cao nhất và chiến lược nhất ở vùng Daraa thuộc Tây Bắc nước này, nơi có thể quan sát khu vực Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng.

Truyền hình nhà nước Syria cho biết, quân đội nước này đã kiểm soát đồi al-Haara trong ngày thứ 2 diễn ra cuộc tấn công lớn nhằm lấy lại những khu vực còn lại ở Tây Nam Syria, hiện do lực lượng nổi dậy chiếm đóng, gần biên giới với Israel.

Trước đó, ngày 15/7, hàng trăm tay súng phiến quân và gia đình của họ rời thành phố Daraa, Tây Nam Syria, để tới những khu vực do phe đối lập kiểm soát tại miền Bắc.

Đây là một phần trong thỏa thuận ngừng bắn mà các nhóm nổi dậy đạt được với chính quyền Damascus hồi tuần trước.

Truyền thông đưa tin 15 xe buýt đã có mặt tại thành phố Daraa để đưa các phiến quân và gia đình của họ tới những khu vực do phe đối lập kiểm soát.

Theo thỏa thuận đạt được với Chính phủ Syria, phiến quân sẽ giao nộp vũ khí để được ở lại và những người không muốn ở lại sẽ tới miền Bắc./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quan-doi-syria-chiem-duoc-ngon-doi-chien-luoc-nhat-o-daraa/513918.vnp