Quân đội Syria bị khủng bố phục kích, thương vong nặng nề

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã thực hiện một cuộc phục kích lớn ở vùng Badiya Al-Sham giữa các thành phố Deir Ezzor và Palmyra vào hôm nay 31/12.

Theo báo cáo thực địa từ tỉnh Homs, những kẻ khủng bố Nhà nước Hồi giáo đã phục kích một chiếc xe buýt chở binh sĩ Quân đội Ả Rập Syria (SAA) và dân thường ở miền Đông đất nước.

Báo cáo cho biết có 28 người thiệt mạng (20 binh sĩ và 8 dân thường) trong khi 9 người khác bị thương và được chuyển đến bệnh viện gần đó để điều trị. Trong khi đó, Tổ chức giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, ít nhất 30 quân nhân SAA đã thiệt mạng cùng 15 người khác bị thương.

Ảnh minh họa: SOHR.

Ảnh minh họa: SOHR.

Họ nói thêm rằng chiếc xe buýt đang đi dọc theo quốc lộ giữa hai thành phố Palmyra và Deir Ezzor, thì bọn khủng bố Nhà nước Hồi giáo thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ dọc theo con đường này.

Sau cuộc tấn công, Quân đội Ả Rập Syria đã gửi quân tiếp viện tới khu vực và bắt đầu chiến dịch tìm kiếm và tiêu diệt các phần tử khủng bố Nhà nước Hồi giáo đã thực hiện cuộc phục kích.

Trong khi một số báo cáo cho rằng Quân đội Ả Rập Syria đã tiêu diệt khoảng 40 tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo sau cuộc phục kích, một nguồn tin địa phương cho biết số người chết chưa được xác nhận và các cuộc đụng độ vẫn đang diễn ra, trong khi cả không quân Nga và Syria đều tiến hành các nhiệm vụ do thám.

Ngoài các nhiệm vụ trinh sát, không quân Nga và Syria đã thực hiện nhiều cuộc không kích vào các sào huyệt của Nhà nước Hồi giáo ở khu vực Badiya Al-Sham, với mật độ cao các cuộc không kích này tập trung vào khu vực Trạm bơm T-3.

Bảo Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/quan-doi-syria-bi-khung-bo-phuc-kich-thuong-vong-nang-ne/20201231024751232