Quân đội quyết liệt 'tỉa cành, bắt sâu'

1. Những ngày gần đây, sau vụ việc 7 sĩ quan cao cấp của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam bị khởi tố vì tội 'Tham ô tài sản' đã xuất hiện ý kiến chủ quan, thiếu cơ sở của một số đối tượng cơ hội, chống phá nhằm hạ thấp, bôi nhọ truyền thống tốt đẹp của quân đội ta...

Trước hết cần khẳng định, từ khi ra đời, được sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, tiến hành sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Không ai có thể xuyên tạc, phủ nhận lịch sử, truyền thống tốt đẹp, cũng như phẩm chất, nhân cách, danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ. Bởi thực tế cho thấy, trong cuộc chiến đấu sinh tử với những đội quân xâm lược nhà nghề mấy chục năm, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội đã không tiếc máu xương, sẵn sàng hy sinh và cùng nhân dân làm nên chiến thắng bất hủ, xây dựng truyền thống hiển hách.

Trong thời kỳ đổi mới, là một bộ phận rất quan trọng trong bộ máy nhà nước, quân đội cũng đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng Tổ quốc. Đi liền với những kết quả xây dựng quân đội thì có những khiếm khuyết được phát hiện, xử lý, loại bỏ, giống như “tỉa cành, bắt sâu” để cho cây mạnh khỏe, có mùa màng bội thu. Theo đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quyết liệt thanh lọc những “con sâu”, “con mọt” ra khỏi bộ máy vì phẩm chất đạo đức kém, sa vào chủ nghĩa cá nhân, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ngoài những cán bộ cao cấp của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam bị xử lý thì trước đó, đã có cán bộ nguyên là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng bị khởi tố.

Cách đây hơn 2 năm, sau khi một số cán bộ cao cấp quân đội bị xử lý kỷ luật và bị khởi tố, cử tri cả nước đã rất lo lắng và đặt ra nhiều câu hỏi. Vào tháng 2-2020, Bộ Quốc phòng đã có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng, trong đó nêu rõ: “Trước những tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường, một số cán bộ, đảng viên trong quân đội có biểu hiện thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu trách nhiệm trong quản lý, chỉ huy đơn vị để xảy ra vi phạm”. Bộ Quốc phòng cũng nêu rõ: “Những vi phạm trên đều được xem xét, xử lý một cách nghiêm minh, thận trọng, chặt chẽ, thấu đáo, có lý, có tình, đúng người, đúng khuyết điểm và không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ”; rõ đến đâu xử lý đến đó”.

Gần đây nhất, ngày 28-12-2021, Quân ủy Trung ương ban hành Nghị quyết số 847-NQ/QUTƯ “Về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”, đã chỉ rõ 10 nội dung biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Hiện nay, các đơn vị quân đội đang tổ chức thực hiện Nghị quyết trong toàn quân.

2. Thực tế đã chứng minh, trong bất luận hoàn cảnh nào, quân đội vẫn luôn là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong quân đội luôn kiên định lập trường chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Để bảo vệ Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ quân đội đã và đang học tập, rèn luyện nghiêm cẩn, chấp hành pháp luật, điều lệnh, kỷ luật để có đạo đức cách mạng trong sáng, ý chí và quyết tâm chiến đấu cao, sẵn sàng chấp nhận hy sinh, vượt qua khó khăn, gian khổ, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bằng chứng là, ngoài huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu để không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, quân đội còn tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và đối phó với thách thức an ninh phi truyền thống. Cán bộ, chiến sĩ quân đội có mặt ở bất cứ nơi nào khó khăn, nguy hiểm và gian khổ nhất. Họ xa gia đình, người thân để đến vùng biên giới, hải đảo xa xôi bảo vệ bầu trời, biên cương Tổ quốc. Họ gắn bó với nhân dân để xây dựng cơ sở chính trị, giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống. Họ căng mình đấu tranh với tội phạm ma túy, gian lận thương mại và các đối tượng phản động... Họ hòa vào nhân dân để “nói dân hiểu, làm dân tin”, cùng nhân dân vượt qua khó khăn, thử thách xây dựng đất nước hùng cường.

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong quân đội, mà nổi bật nhất là các chiến sĩ quân y, đã lên đường vào phía Nam, giúp chính quyền, nhân dân các địa phương chống dịch hiệu quả. Những câu chuyện về các thầy thuốc quân y quên mình chăm sóc người bệnh đã tô thắm thêm phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ. Những việc làm đó đã khẳng định, quân đội ta luôn phát huy tốt bản chất, truyền thống của quân đội anh hùng: Trung thành vô hạn với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ vừa là đội quân chiến đấu, vừa là đội quân công tác, vừa là đội quân sản xuất; đoàn kết nội bộ, đoàn kết nhân dân, đoàn kết quốc tế; dân chủ rộng rãi, kỷ luật tự giác, nghiêm minh; tiến lên chính quy, hiện đại; xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân, sự ngưỡng mộ, quý mến của bạn bè quốc tế. Đó là chân lý không bao giờ có thể chà đạp, xuyên tạc, bóp méo.

Thế nên, việc những kẻ cơ hội chính trị “mượn gió, bẻ măng”, cố tình gieo thông tin xấu độc gây hoài nghi trong xã hội về khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ sáng đẹp là đáng bị lên án, tẩy chay; cần phải quyết liệt đấu tranh để loại bỏ tư tưởng xấu độc ấy ra khỏi đời sống xã hội.

Kỷ luật quân đội là nghiêm minh. Quyết liệt “tỉa cành, bắt sâu” chính là làm cho quân đội ta ngày càng mạnh hơn.

Đỗ Hùng Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chong-tu-dien-bien/1030272/quan-doi-quyet-liet-tia-canh-bat-sau