Quân đội Philippines tiêu diệt 4 tên khủng bố man rợ

Quân đội Philippines đã tiêu diệt bốn tên khủng bố, trong đó có một tên chuyên chặt đầu người bị bắt cóc và một kẻ đánh bom liều chết.

Quân đội Philippines đã tiêu diệt bốn đối tượng khủng bố của nhóm Abu Sayyaf trong một cuộc truy quét vào hôm 13-6 ở miền nam nước này, kênh Channel News Asia đưa tin.

Lực lượng quân đội với sự giúp sức của cảnh sát nước này đã tiến hành truy quét và bắt giữ đối tượng Injam Yadah vào lúc nửa đêm tại nhà riêng của người này ở làng Alat, thị trấn Jolo, tỉnh Sulu.

Bình luận về tội phạm Yadah, Thiếu tướng William Gonzales nói: “Đối tượng này khét tiếng là vô cùng bạo lực, hắn chặt đầu những người dân vô tội và kể cả người làm trong lực lượng an ninh nếu họ bị bắt cóc”.

Đối tượng Yadah từng dính cáo buộc liên quan đến nhiều vụ bắt cóc người Philippines và cả người nước ngoài để đòi tiền chuộc, bao gồm vụ bắt cóc 8 ngư dân Indonesia ở ngoài khơi Malaysia vào đầu năm 2020 và đưa đến miền nam Philippines.

Quân đội Philippines săn lùng những tay súng Abu Sayyaf. Ảnh: AFP

Quân đội Philippines săn lùng những tay súng Abu Sayyaf. Ảnh: AFP

Trong vụ này, ba người Indonesia đã được nhóm khủng bố trả tự do, một người bị bắn chết trong khi cố gắng chạy thoát và bốn người được quân đội Philippines giải cứu hồi tháng 3 vừa qua.

Đối tượng Yadah cũng từng có liên quan đến vụ bắt cóc bốn người năm 2015, trong đó có hai du khách người Canada. Ông Gonzales cho biết những người Canada đã bị những người trong nhóm Abu Sayyaf chặt đầu, trong đó có tên Mujir Yadah sau khi hết hạn nộp tiền chuộc.

Theo Trung tá Wilfredo Borgonia, một tay súng Abu Sayyaf khác bị giết trong cuộc truy quét hôm 13-6 là Al Sawadjaan. Đây là một kẻ chuyên chế tạo bom và cũng là người đánh bom liều chết.

Đối tượng Sawadjaan là em trai của chỉ huy Abu Sayyaf Mundi Sawadjaan - nghi phạm chính trong một số vụ tấn công liều chết trong những năm gần đây ở tỉnh Sulu, nơi chủ yếu là người Hồi giáo sinh sống. Hai anh em nhà Sawadjaans này đã cam kết trung thành với nhóm Nhà nước Hồi giáo cực đoan (IS).

Ngoài ra, lực lượng an ninh còn thu giữ một khẩu súng trường, một khẩu súng lục, các bộ phận của bom và 15 điện thoại di động. Phía quân đội Philippines cho biết họ cũng đã đưa vợ và ba con của Yadah về đồn và nói thêm rằng những đứa trẻ này đã được "giải cứu".

Theo quân đội Philippines, trong năm nay, ít nhất 18 tay súng Abu Sayyaf đã bị tiêu diệt, 17 người bị bắt và 86 người khác đã đầu hàng ở Sulu.

Mỹ và Philippines đã liệt nhóm Abu Sayyaf vào danh sách đen là một tổ chức khủng bố vì nhóm này gây ra các vụ đánh bom chết người, bắt cóc đòi tiền chuộc và chặt đầu nạn nhân. Mặc dù qua nhiều cuộc truy quét, nhóm khủng bố này đã suy yếu đáng kể nhưng nó vẫn là một mối đe dọa an ninh quốc gia Philippines.

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/quan-doi-philippines-tieu-diet-4-ten-khung-bo-man-ro-992594.html