Quân đội Pháp xây pháo đài kiểu thế kỷ 17 để phòng thủ ở Mali

Truyền thông Pháp vừa khiến người dân nước này dậy sóng khi đăng tải hình ảnh quân đội Pháp xây dựng pháo đài kiểu thế kỷ 17 để phòng thủ ở Mali.

Sau cái chết của hai binh lính Pháp cách đây ít ngày, truyền thông nước này đã cho đăng tải hình ảnh về căn cứ quân sự được Quân đội Pháp xây ở Mali theo phong cách pháo đài kiểu thế kỷ 17. Nguồn ảnh: TA.

Sau cái chết của hai binh lính Pháp cách đây ít ngày, truyền thông nước này đã cho đăng tải hình ảnh về căn cứ quân sự được Quân đội Pháp xây ở Mali theo phong cách pháo đài kiểu thế kỷ 17. Nguồn ảnh: TA.

Truyền thông nước này khẳng định, không chỉ có một mà có khá nhiều pháo đài kiểu như thế này đã được Pháp xây dựng ở Mali. Nguồn ảnh: TA.

Theo nhiều cố vấn quân sự của Quân đội Pháp, về cơ bản việc xây dựng căn cứ quân sự theo kiểu vuông vắn như người Mỹ hay kiểu thế kỷ 17 như người Pháp không quá quan trọng. Nguồn ảnh: TA.

Thực tế là các loại hỏa lực đường không cùng với pháo binh yểm trợ mới chính là những thứ vũ khí quan trọng nhất để quân đội nước này bảo vệ được các căn cứ trọng điểm. Nguồn ảnh: TA.

Ngoài ra, quân nổi dậy và khủng bố ở Mali cũng không có nhiều vũ khí hạng nặng, điều này cũng khiến cho căn cứ quân sự theo kiểu pháo đài hồi thế kỷ 17 cũng không hề tỏ ra lỗi thời. Nguồn ảnh: TA.

Mặc dù vậy, nhiều người Pháp cũng cho rằng việc xây dựng căn cứ quân sự theo kiểu pháo đài từ trước thời Napoleon là quá lỗi thời, dù quân nổi dậy không được trang bị vũ khí hạng nặng. Nguồn ảnh: TA.

Các loại hỏa lực cá nhân như súng phóng lựu hoặc các loại vũ khí cỡ nhỏ như cối, hoặc thậm chí xe đánh bom liều chết hoàn toàn có thể xuyên thủng được căn cứ quân sự được xây dựng theo kiểu này. Nguồn ảnh: TA.

Hãng tin AFP trích thông báo của Tổng thống Pháp hôm 2/1 cho biết, hai quân nhân Pháp đã hy sinh ở đông bắc Mali do dính mìn. Nguồn ảnh: TA.

Ngoài ra trong vụ việc cũng có một binh lính khác bị thương nhưng không quá nguy hiểm tới tính mạng. Nguồn ảnh: TA.

Trong số hai binh lính hy sinh, có một người tên Yvonne Huynh, 33 tuổi, cô là nữ quân nhân đầu tiên được gửi tới khu vực Sahel kể từ khi Pháp triển khai quân tới đây. Nguồn ảnh: TA.

Tính từ tháng 1/2013 - thời điểm Pháp tiến hành can thiệp quân sự vào Mali, đã có 50 lính Pháp hy sinh. Nguồn ảnh: TA.

Mỗi năm, Pháp tiêu tốn khoảng nửa tỷ USD cùng với 4500 lính - một nửa lực lượng viễn chinh của quân đội nước này - để đóng quân và tiến hành ngăn chặn các phần tử khủng bố, nổi dậy ở Mali. Nguồn ảnh: TA.

Lính Pháp tiến hành tuần tra ở Mali.

Trần Trân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/quan-doi-phap-xay-phao-dai-kieu-the-ky-17-de-phong-thu-o-mali-1483246.html