Quân đội Pháp phủ nhận gây ra 'cơn ác mộng' bắn hạ máy bay Nga ở Syria

Sáng 18.9, Bộ Quốc phòng Nga thông tin, máy bay Il-20 bị các lực lượng phòng không của Syria vô tình bắn hạ khi các tiêm kích F-16 của Israel lợi dụng làm lá chắn.

Chiến đấu cơ F-16 của Israel. Ảnh: Getty.

Theo hãng tin Tass, Đại sứ quán Israel tại Nga không bình luận về vụ việc liên quan đến máy bay Ilyushin Il-20 của Nga bị bắn hạ trên bầu trời Syria đêm 17.9.

"Chúng tôi không bình luận về vụ việc này" - phát ngôn viên Đại sứ quán Israel tại Nga nói.

Trong khi đó, quân đội Pháp phủ nhận liên quan đến việc máy bay Nga bị bắn hạ tại Syria. Bộ các lực lượng vũ trang Pháp ra tuyên bố khẳng định, quân đội Pháp không liên quan đến vụ chiếc máy bay Il-20 của Nga mất liên lạc radar ngoài khơi Syria trong đêm 17.9 khi quân đội Israel không kích lãnh thổ Syria.

"Các lực lượng vũ trang Pháp phủ nhận sự liên quan trong cuộc tấn công này" - tờ báo Pháp Soir dẫn một nguồn tin quốc phòng.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, khoảng 23h00, ngày 17.9, giờ Mátxcơva chiếc máy bay Il-20 của Nga bị mất liên lạc khi đang di chuyển trên biển Địa Trung Hải trở về căn cứ không quân Hmeymim.

Bộ cho biết, máy bay mất liên lạc radar trong cuộc không kích do 4 chiến đấu cơ F-16 của Israel tiến hành nhằm vào tỉnh Latakia.

Ngoài ra, hệ thống kiểm soát không lưu Nga cũng phát hiện các đợt phóng tên lửa của khu trục hạm Pháp Auvergne trong khu vực vào thời điểm đó.

Đến sáng 18.9, Bộ Quốc phòng Nga thông tin, máy bay Il-20 bị phòng không Syria vô tình bắn hạ khi các chiến đấu cơ F-16 của Israel lợi dụng làm lá chắn. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, họ coi đây là hành động thù địch và bảo lưu quyền thực hiện các động thái trả đũa.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/quan-doi-phap-phu-nhan-gay-ra-con-ac-mong-ban-ha-may-bay-nga-o-syria-631573.ldo