Quân đội Pakistan tiếp nhận lô xe tăng nội địa Al-Khalid-I đầu tiên

Al-Khalid-I là mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực được Pakistan chế tạo với sự trợ giúp của Trung Quốc và Ukraine.

Quân đội Pakistan (PA) chính thức được đưa vào sử dụng lô xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Al-Khalid-I đầu tiên của mình trong một buổi lễ được tổ chức vào ngày 28 tháng 7 tại cơ sở của nhà sản xuất quốc phòng thuộc sở hữu nhà nước Heavy Industries Taxila (HIT), đặt tại Rawalpindi thuộc tỉnh Punjab của Pakistan.

Trong một tuyên bố được đưa ra cùng ngày hôm đó, dịch vụ báo chí của Quân đội Pakistan (ISPR) nói rằng chiếc MBT mới nhất là một biến thể cải tiến của Al-Khalid đang hoạt động, chúng đã được trao cho Quân đoàn Thiết giáp của PA. Hình ảnh công bố cho thấy ít nhất 20 chiếc Al-Khalid-I được xếp hàng ngay ngắn.

Các xe tăng chiến đấu chủ lực Al-Khalid-I của Pakistan trong lễ bàn giao. Ảnh: Janes Defense.

Các xe tăng chiến đấu chủ lực Al-Khalid-I của Pakistan trong lễ bàn giao. Ảnh: Janes Defense.

Trong buổi lễ, có sự tham dự của Tổng tham mưu trưởng Quân đội Pakistan - Tướng Qamar Javed Bajwa. Theo thông báo, nền tảng MBT này đã thể hiện một số khả năng của nó, bao gồm tính cơ động, tốc độ, ổn định pháo theo hai trục của hệ thống điều khiển và tính năng sử dụng màn khói ngụy trang. ISPR nói thêm rằng các xe tăng mới sẽ được chuyển giao cho những đơn vị có vai trò quyết định trong thời gian chiến tranh.

Al-Khalid-I là một sản phẩm của liên doanh giữa Pakistan, Trung Quốc và Ukraine, nó được cho là nhằm thay thế khoảng 300 chiếc Type 85 và 320 T-80UD. So với phiên bản Al-Khalid cơ sở, trong đó các đơn vị đầu tiên được đưa vào sử dụng từ năm 2001, Al-Khalid-I được nâng cấp toàn diện và dường như có xu hướng thiết kế để cạnh tranh với lực lượng đông đảo T-90S của Quân đội Ấn Độ.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/quan-doi-pakistan-tiep-nhan-lo-xe-tang-noi-dia-al-khalid-i-dau-tien/20200731042834835