Quân đội Niger tiêu diệt nhiều phần tử Boko Haram

Bộ Quốc phòng Niger ngày 18/5 cho biết các lực lượng vũ trang nước này đã đẩy lùi một cuộc tấn công của nhóm khủng bố Boko Haram nhằm vào đồn trinh sát quân sự Bosso thuộc vùng Diffa, miền Đông Nam Niger.

Các tay súng Boko Haram tại một địa điểm bí mật. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Các tay súng Boko Haram tại một địa điểm bí mật. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong quá trình giao tranh, nhiều tay súng của nhóm này đã bị tiêu diệt.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, thông báo của Bộ Quốc phòng Niger nêu rõ vào tối 17/5 (theo giờ địa phương), các phần tử Boko Haram đã sử dụng vũ khí hạng nặng tấn công đồn Bosso. Sau cuộc giao tranh với các lực lượng vũ trang tại đây, nhóm khủng bố này đã tổn thất nặng nề và buộc phải rút lui theo hướng các đảo thuộc hồ Chad, nằm ngoài lãnh thổ Niger. Lực lượng vũ trang Niger cùng máy bay trinh sát và các lực lượng đối tác đã tiếp tục truy quét các đối tượng nói trên. Trong quá trình giao tranh và truy quét, lực lượng vũ trang Niger đã phá hủy một số phương tiện, thiết bị của các đối tượng tấn công, đồng thời thu giữ một xe chở các vũ khí hạng nặng. Tuy nhiên, 6 binh sĩ của nước này cũng đã bị thương.

Vùng Diffa của Niger là nơi sinh sống của tổng cộng khoảng 300.000 người tị nạn từ Nigeria và những người di tản trong nước, do đó khu vực này rơi vào cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng kể từ năm 2015. Diffa cũng thường xuyên là mục tiêu tấn công của nhóm khủng bố Boko Haram. Kể từ khi nhóm này bắt đầu nổi dậy ở phía Đông Bắc Nigeria hồi năm 2009, đã có gần 36.000 người thiệt mạng và hơn 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa để đi lánh nạn.

Nguyễn Tú (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/quan-doi-niger-tieu-diet-nhieu-phan-tu-boko-haram-20210519090040292.htm