Quân đội nhân dân Việt Nam là một trong những lực lượng xung kích trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh

Tối 30-6, tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình quân đội (Hà Nội) đã diễn ra chương trình 'Vinh quang trên tuyến đầu'. Đây là chương trình tôn vinh những thành tựu nổi bật và những đóng góp của các cấp, các ngành, tập thể và cá nhân trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19; trong đó Quân đội nhân dân Việt Nam là một trong những lực lượng xung kích trên tuyến đầu chống dịch.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu dự chương trình “Vinh quang trên tuyến đầu'”. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tham dự chương trình.

Trong không khí trang trọng, các đại biểu đã được nghe những câu chuyện xúc động về ý chí, nghị lực và sự hy sinh của các tấm gương điển hình trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Quân đội. Đó là những cán bộ, chiến sĩ nằm đất để nhường giường cho đồng bào, bạn bè quốc tế ở khu cách ly; những cán bộ, chiến sĩ biên phòng ăn mỳ tôm, cắm bạt nơi rừng sâu; những chiến sĩ nuôi quân, nuôi dân đẫm mồ hôi; hàng nghìn bác sĩ quân y trong các cơ sở điều trị, hay câu chuyện về đám cưới phải hoãn để thực hiện nhiệm vụ…

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Ðảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn phát huy tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ngày trước, những chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ nghe theo tiếng gọi của Đảng, của non sông lên đường đánh giặc, thì ngày nay họ tiếp bước hiên ngang đến những “nơi đầu sóng, ngọn gió”, bão lũ, thiên tai, dịch bệnh để bảo vệ cuộc sống bình yên cho đất nước.

Trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19, “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân là một trong những lực lượng nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu, cùng các cấp, các ngành tích cực phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân. Điều đó tô thắm truyền thống trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân; góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Quân đội trong phòng, chống đại dịch Covid-19, nhất là 100 tập thể và cá nhân được tôn vinh trong chương trình "Vinh quang trên tuyến đầu" đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thông qua chương trình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí trong cả nước, tiếp tục nâng cao trách nhiệm với xã hội, luôn có ý thức phòng ngừa, quyết tâm không để dịch Covid-19 quay trở lại lây lan trong cộng đồng. Các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai các giải pháp cụ thể, hữu hiệu để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần đưa đất nước phát triển mạnh mẽ sau dịch. Tiếp tục nhân lên niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, của tinh thần Việt Nam.

TTXVN

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/971478/quan-doi-nhan-dan-viet-nam-la-mot-trong-nhung-luc-luong-xung-kich-tren-tuyen-dau-phong-chong-dich-benh