Quân đội Nga vẫn 'miễn nhiễm' với COVID-19

Hơn 3.700 quân nhân Nga, cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu đã được xét nghiệm, và đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm một bệnh viện ở Moscow. Ảnh: BBC

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm một bệnh viện ở Moscow. Ảnh: BBC

Theo số liệu được công bố hôm nay, 30/3, trên tờ Krasnaya Zvezda, có tổng cộng 3.756 quân nhân Nga đã được xét nghiệm, và tất cả đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Tờ Krasnaya Zvezda cũng cho biết tổng cộng 32 bệnh viện đã thiết lập khu vực điều trị dã chiến, cung cấp tổng cộng 4.800 giường. Cùng lúc đó, các cơ sở y tế chuẩn bị sẵn 2.782 máy thở.

1.647 đơn vị đặc biệt đã được thành lập để tiến hành khử trùng các vùng lãnh thổ.

9 nhóm bác sĩ đã được điều động để theo dõi tình hình vệ sinh, dịch tễ học, và hơn 5.500 trạm kiểm tra nhiệt độ đã được triển khai.

Trước đó, hôm 20/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo quân đội nước này chưa ghi nhận bất cứ trường hợp mắc COVID-19 nào.

Ngoài các quân nhân, lãnh đạo Bộ Quốc phòng - Bộ Tổng tham mưu cũng đã được xét nghiệm, và đều âm tính với SARS-CoV-2.

Hiện nay, số ca mắc COVID-19 ở Nga đã lên tới 1.534 ca, với 8 ca tử vong.

Minh Hạnh

Theo Tass

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/quan-doi-nga-van-mien-nhiem-voi-covid19-1632135.tpo