Quân đội Nga, Ukraine chuẩn bị đánh lớn ở Kherson?

Quân đội Nga và Ukraine đang tích cực chuẩn bị cho một trận chiến lớn nhằm vào thành phố cảng công nghiệp chiến lược Kherson ở miền nam, một khu vực mà Nga đã sáp nhập và áp đặt thiết quân luật.

Binh sĩ Ukraine ngồi trong xe bọc thép chở quân ở vùng Donetsk, ngày 21/10/2022. Ảnh: AP

Binh sĩ Ukraine ngồi trong xe bọc thép chở quân ở vùng Donetsk, ngày 21/10/2022. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, các cuộc giao tranh và sơ tán đã được ghi nhận ở khu vực Kherson trong lúc Moskva tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine.

Hôm 19/10, Tổng thống Putin đã tuyên bố thiết quân luật ở các vùng Kherson, Luhansk, Donetsk và Zaporizhzhia nhằm khẳng định quyền lực của Nga tại các khu vực sáp nhập trong bối cảnh Moskva đối mặt với một số bước lùi, khó khăn trong huy động quân và thách thức từ các lệnh trừng phạt quốc tế.

Tình trạng bất ổn ở các vùng lãnh thổ mà Nga sáp nhập đặc biệt rõ ràng ở thành phố Kherson, thủ phủ của tỉnh Kherson, nơi giới chức quân sự Nga đã thay thế quyền lãnh đạo của chính quyền dân sự do Điện Kremlin thiết lập theo lệnh thiết quân luật có hiệu lực từ ngày 20/10, nhằm đối phó với cuộc phản công của Ukraine.

Thành phố Kherson, với dân số khoảng 284.000 người trước chiến tranh, là một trong những đô thị quan trọng đầu tiên mà Nga chiếm được khi đưa quân vào Ukraine, và đây vẫn là thành phố lớn nhất mà Nga kiểm soát. Kherson là mục tiêu hàng đầu của cả hai bên vì nơi đây có các ngành công nghiệp chủ chốt và cảng sông lớn. Nhiều thông tin về các vụ phá hoại và ám sát các quan chức do Nga bổ nhiệm ở Kherson xuất hiện trong nhiều tháng qua, cho thấy đây dường như cũng là một trong những nơi có phong trào kháng chiến tích cực nhất trong các vùng lãnh thổ mà Ukraine bị mất kiểm soát.

Các quan chức chính quyền Kherson do Nga thành lập đã kêu gọi người dân sơ tán vì sự an toàn của họ và cho phép quân đội xây dựng các công sự.

Binh sĩ Ukraine bắn pháo vào vị trí của Nga ở Bakhmut, vùng Donetsk ngày 21/10/2022. Ảnh: AP

Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 20/10 cho biết các lực lượng Ukraine đã tiến hành 15 cuộc tấn công vào các thành trì quân sự của Nga trong khu vực Kherson.

Về phần mình, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng của Moskva đã đẩy lùi các nỗ lực tiến công bằng xe tăng của Ukraine ở các làng Sukhanove, Nova Kamianka và Chervonyi Yar, thuộc Kherson.

Một quan chức ở Kherson là Vladimir Leontyev hôm 20/10 cáo buộc các lực lượng Ukraine đã tiến hành 5 cuộc tấn công tên lửa nhằm vào đập Kakhovka và nhà máy thủy điện cách thành phố Kherson khoảng 70 km. Ông này nói trên truyền hình Nga rằng nếu các cơ sở bị phá hủy, một con kênh quan trọng cung cấp nước cho Crimea sẽ bị cắt đứt.

Phản bác lại, Tổng thống Ukraine, Zelensky cho rằng chính người Nga đã đặt mìn con đập và nhà máy điện, với kế hoạch cho nổ tung chúng trong cái mà ông gọi là “hành động khủng bố” để giải phóng 18 triệu mét khối nước, làm ngập lụt Kherson và hàng chục khu dân cư với hàng trăm nghìn người sinh sống. Ông Zelensky nói với Hội đồng châu Âu rằng Nga sau đó sẽ đổ lỗi cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tham dự một cuộc họp báo với Tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis tại Kiev, Ukraine, ngày 20/10/2022. Ảnh: AP

Theo AP, cả hai tuyên bố từ hai phía không thể được xác minh độc lập.

Lực lượng Phòng vệ Ukraine tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát tổng cộng 551 khu định cư ở khu vực Kharkiv và 88 khu định cư tại khu vực Kherson. Những con số này được Phó Chánh Văn phòng Tổng thống, Kyrylo Tymoshenko, cung cấp trong cuộc họp giao ban tại Kiev ngày 21/10.

Theo ông Tymoshenko, viện trợ nhân đạo hiện đang được cung cấp cho cư dân của các khu định cư vừa giành lại ở quận Beryslav, việc khôi phục các hệ thống tiện ích dân sinh đang được tiến hành, như các đường dây điện, trạm biến áp bị hư hỏng được sửa chữa và các cột điện mới được lắp đặt.

Ông Tymoshenko cũng cho biết 120 km đường ô tô đã được khai thông, thông tin liên lạc di động được khôi phục, trong khi công việc rà phá bom mìn trên các vùng lãnh thổ mới giành lại kiểm soát vẫn tiếp tục.

Binh sĩ Ukraine ngồi bên đống đạn pháo được chuẩn bị để tấn công ở Bakhmut, vùng Donetsk, ngày 21/10/2022. Ảnh: AP

Trước đó, ngày 18/10, Chỉ huy quân sự mới của Nga tại Ukraine, tướng Sergei Suủovikin cũng thừa nhận mối đe dọa từ cuộc phản công của Ukraine đối với Kherson. Bộ Quốc phòng Anh giải thích rằng lời thừa nhận của Tướng Surovikin có thể là tín hiệu cho thấy "các nhà chức trách Nga đang xem xét nghiêm túc việc rút các lực lượng của họ khỏi khu vực phía tây sông Dnieper”.

Tổng thống Nga Putin cho biết việc huy động một phần quân dự bị mà ông đã ra lệnh vào tháng 8, dự tính sẽ kết thúc vào cuối tháng này khi đạt mục tiêu 300.000 người. Ngày 20/10, ông Putin đã đến thăm một trung tâm huấn luyện ở vùng Ryazan của Nga để thể hiện sự quan tâm đến vấn đề huấn luyện và trang bị cho các binh sĩ mới được điều động.

Truyền hình Nga phát đi cảnh ông Putin nằm sau tấm lưới trên một cánh đồng, đeo kính bảo hộ, dụng cụ bảo vệ tai, và bắn đạn từ một khẩu súng trường. Một sĩ quan đã giới thiệu cho ông Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu xem các binh sĩ mặc áo chống đạn và đội mũ bảo hiểm. Các sĩ quan Nga còn giới thiệu về các vật dụng như ủng mùa đông, quần áo, dụng cụ nấu ăn,.., dường như nhằm đáp lại những tin đồn về việc quân đội Nga trang bị thiếu thốn cho binh sĩ mới điều động.

Binh sĩ Nga trong một vị trí ở Vùng Donetsk. Ảnh: AP

Trong một diễn biến khác, các lực lượng Nga đã tấn công các vị trí của Ukraine gần Bilohorivka, một ngôi làng ở vùng Luhansk, miền đông Ukraine. Tại vùng Donetsk lân cận, giao tranh bùng phát gần thành phố Bakhmut.

Trong khi đó, Tổng tham mưu quân đội Ukraine đã báo cáo khả năng cao lực lượng Nga có thể tấn công từ Belarus để cắt các tuyến đường cung cấp vũ khí và thiết bị của phương Tây. Ông Oleksei Hromov, một quan chức Bộ Tổng tham mưu, cho biết Nga đang triển khai máy bay và quân đội ở Belarus.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo AP)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/quan-doi-nga-ukraine-chuan-bi-danh-lon-o-kherson-20221022204540348.htm