Quân đội Nga tương lai: Kỷ nguyên của nhóm robot chiến đấu

Chỉ trong vòng 5 năm nữa, Nga sẽ thành lập các nhóm chiến đấu có khả năng hoạt động hoàn toàn độc lập, được hình thành từ nhiều robot chiến đấu.

5 năm tới, Nga sẽ thiết lập nhóm chiến đấu tự động

Theo giới truyền thông Nga, công nghệ tự động hóa treong lĩnh vực quân sự của Nga đã đạt được những bước tiến rất lớn. Dự tính tới khoảng năm 2025, Nga có thể tạo ra các nhóm robot đa chức năng, chúng có thể giải quyết các nhiệm vụ chiến đấu một cách hoàn toàn độc lập, mà chỉ cần một người điều khiển.

Theo đó, một chuyên gia điều khiển có thể đưa ra những trợ giúp tối thiểu để điều khiển tới năm robot khác nhau.

"Nhiệm vụ thành lập các nhóm robot chiến đấu nằm trong lộ trình phát triển robot quân sự sẽ được xác định từ năm 2020. Đến năm 2025, chúng tôi phải hoàn thành nhiệm vụ này ở mức thiết kế thử nghiệm, sau đó chuyển sang tích hợp các nhóm robot này vào hệ thống chỉ huy tự động hiện có của Lực lượng Vũ trang Nga" - nguồn tin cho biết.

Theo nguồn tin, ở đây mới đang đề cập tới các đơn vị tác chiến không người lái được xây dựng từ năm nền tảng, mỗi robot trong một nhóm như vậy sẽ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của mình. Ngopài phương tiện chiến đấu, nhóm còn gồm cả những phương tiện vận tải, tiếp nhiên liệu và xe bảo vệ, tất cả các thiết bị này sẽ có tính tự động hóa rất cao.

“Các nền tảng xe này cho phép tạo ra nhiều thứ, nhưng không giống như xe không người lái trước đó, phải cần tới cả năm người phục vụ. Ngược lại, đây sẽ là một nhóm gồm năm robot và người điều hành duy nhất sau khi tiếp nhiên liệu chỉ cần bật robot lên, sau đó chúng sẽ tự đi làm các công việc của mình" – nguồn tin nhấn mạnh.

Đề cập tới trọng tải của robot, nguồn tin lưu ý rằng, hiện nay các chuyên gia đang xem xét khả năng trang bị cho các robot này modul súng phóng lựu, súng cối cỡ nòng 120 mm. Ngay tại thời điểm hiện tại, robot đã có khả năng khởi động máy bay không người lái sử dụng một lần và lựu đạn bay.

Sở dì Nga cần phải chế tạo những phương tiện chiến đấu tự động hóa là do trong tương lai, những cỗ máy này sẽ phải đối mặt với những cỗ máy tương tự của các cường quốc khác. “Chúng tôi tin rằng những robot này sẽ chiến đấu với chính các robot khác. Giá trị của robot là thay thế con người, vượt khả năng của con người" - nguồn tin cho biết.

Trong tương lai, chiến tranh sẽ là cuộc chiến của các robot?

Công nghệ tự động hóa của Nga đã vượt qua Mỹ

Theo giới phân tích, sự tự tin của Nga là có cơ sở bởi trong vài năm gần đây, công nghệ chế tạo tự động hóa và trí thông minh nhân tạo của Nga đã có những bước tiến vượt bậc, thậm chí Nga đã vượt mặt Mỹ, trở thành nước đầu tiên đưa robot vào thực chiến, trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria.

Hồi năm 2015-2016, Quân đội Nga đã đưa hàng loạt robot chiến đấu sang tham chiến ở Syria., ví dụ như hệ thống robot chiến đấu đa năng Uran-9, robot Platforma-M, robot Argo… và một số loại robot dò gỡ mìn như Uran-6 đã từng tham gia các trận đánh chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS.

Ví dụ như vào cuối năm 2015, 6 robot Platforma-M và 4 robot Argo của Nga đã hỗ trợ quân đội Syria trong chiến dịch đánh chiếm thành công một điểm cao chiến lược, từ tay của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo. Các robot chiến đấu của Nga đã luôn dẫn đầu cuộc xung kích, dập tắt các ổ hỏa lực địch, khiến quân khủng bố khiếp sợ.

Các chuyên gia Nga cho biết, trong quá trình chiến đấu ở Syria, Nga đã phát hiện một một số vấn đề trục trặc với hệ thống điều khiển và thông tin liên lạc của robot và đã khắc phục thành công, khiến các tổ hợp chiến đấu tự động của Nga ngày càng hoàn thiện.

Các chuyên gia phân tích cho rằng, việc robot quân sự Nga tham chiến trong một cuộc chiến đấu thực sự đã mở ra một kỷ nguyên mới cho chiến tranh hiện đại.

Nhờ chất lượng cao, dễ điều khiển và giá cả tương đối hợp lý nên mặc dù “sin h sau đẻ muộn” so với Mỹ, nhưng robot quân sự Nga đã vươn lên chiếm lĩnh vị trí hàng đầu trong lĩnh vực này.

Toàn Thắng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/quan-doi-nga-tuong-lai-ky-nguyen-cua-nhom-robot-chien-dau-3392055/