Quân đội Nga triển khai máy bay không người lái Kub

Quân đội Nga bắt đầu tích cực sử dụng máy bay không người lái (UAV) Kub do công ty Zala Aero sản xuất. Thời gian bay tối đa của nó là 30 phút với tốc độ 130 km/h.

 UAV Kub. Ảnh: TASS.

UAV Kub. Ảnh: TASS.

UAV này do Zala Aero, công ty con của tập đoàn Kalashnikov, sản xuất. "Bất kỳ UAV nào của Zala đều mới đối với Bộ Quốc phòng Nga. Quân đội đã bắt đầu tích cực sử dụng chúng", Alan Lushnikov, Chủ tịch tập đoàn này, cho biết, TASS đưa tin.

UAV Kub, do Zala Aero phát triển, mang đầu đạn nặng 3 kg. Thời gian bay tối đa của nó là 30 phút và tốc độ là 130 km/h. Việc giao hàng loạt cho quân đội Nga được lên kế hoạch bắt đầu vào năm 2022.

UAV Lancet, cũng do Zala Aero sản xuất, được trang bị một số loại hệ thống dẫn đường. Máy bay không người lái này có một kênh liên lạc truyền hình ảnh về mục tiêu, cho phép xác nhận mục tiêu đã bị đánh trúng.

Tổ hợp này có khả năng tiêu diệt mục tiêu trong bán kính lên tới 40 km. Trọng lượng cất cánh tối đa của nó là 12 kg.

Trước đó, tập đoàn nhà nước Rostec cho biết máy bay không người lái kamikaze (tấn công liều chết) Kub và Lancet của Nga đã được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động chiến đấu ở Ukraine.

Chúng đã "chứng minh thành công các đặc tính của mình trong điều kiện chiến đấu”, cơ quan này cho biết. Máy bay không người lái chủ yếu được sử dụng để tấn công các mục tiêu mặt đất từ xa.

Tiêm kích bom Su-34 của Nga phá hủy hạ tầng quân sự Ukraine Quân đội Nga ngày 18/7 tung video tiêm kích bom Su-34 phóng tên lửa dẫn đường không đối đất phá hủy hạ tầng quân sự của lực lượng Ukraine.

Vân Đinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/quan-doi-nga-trien-khai-may-bay-khong-nguoi-lai-kub-post1358502.html