Quân đội Nga tiếp nhận 2.300 hệ thống vũ khí hiện đại

Hơn 2.300 hệ thống vũ khí hiện đại (bao gồm cả những hệ thống vũ khí được nâng cấp và mua sắm mới) đã được giao cho quân đội Nga trong năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Tướng Sergei Shoigu cho biết.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M của Nga. Ảnh: Rianovosti

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M của Nga. Ảnh: Rianovosti

Ngân sách liên bang đã phân bổ hơn 23 tỷ USD để tái lập Quân đội và Hải quân vào năm 2019. "Hơn 70% số tiền này được dùng để mua hàng loạt vũ khí hiện đại và phần cứng quân sự. Đến nay, quân đội đã nhận được hơn 2.300 thiết bị phần cứng quân sự mới và được nâng cấp", Bộ trưởng Quốc phòng cho biết

Kế hoạch mua và nâng cấp cho các hệ thống vũ khí cơ bản đã được hoàn thành 47%. So với năm ngoái, tốc độ giao hàng vũ khí công nghệ cao đã tăng 6,7%, Shoigu lưu ý.

"Vào cuối năm nay, tỷ lệ vũ khí hiện đại trong quân đội sẽ chiếm 68%. Điều này sẽ cho phép chúng tôi tiếp tục hoàn thành một cách đáng tin cậy các nhiệm vụ được chỉ định", Bộ trưởng Quốc phòng nói.

Theo Thanh Huyền/Tiền phong

Theo Thanh Huyền/Tiền phong

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/quan-doi-nga-tiep-nhan-2-300-he-thong-vu-khi-hien-dai/20191022082242624