Quân đội Nga - Syria chớp thời cơ tấn công khi Thổ Nhĩ Kỳ để Idlib 'hở sườn'?

Quân đội Nga và Syria theo nhận định sẽ sớm tiến hành chiến dịch tấn công lớn nhằm vào tỉnh Idlib, sau khi rất nhiều tay súng thánh chiến đã được Thổ Nhĩ Kỳ đưa đi chiến đấu tại Libya.

Hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng can thiệp sâu vào tình hình chiến sự ở Libya, họ đang cố gắng giúp Chính phủ Hiệp định quốc gia Libya (GNA) đánh bại Quân đội quốc gia Libya (LNA) của Nguyên soái Khalifa Haftar.

Tuy nhiên Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan không thể gửi quân đội chính quy nước này đến Libya vì tiềm ẩn nguy cơ thương vong rất cao, trong khi việc thuê các công ty quân sự tư nhân nổi tiếng thế giới rất tốn kém.

Trong tình thế trên, Ankara đã quyết định đưa ra biện pháp khá táo bạo, đó là đưa các tay súng phiến quân đối lập tại Syria tới chiến trường Libya để chiến đấu.

Điều này đảm bảo việc cung cấp thường xuyên nhân lực cho nhu cầu của quân đội GNA, trong khi tỉnh biên giới Idlib vẫn được giữ vững nhờ duy trì tình trạng giảm xung đột do hiệp ước hòa bình mà Ankara ký với Moskva.

Ước tính trong thời gian qua đã có khoảng gần 20 nghìn lính đánh thuê người Syria được Thổ Nhĩ Kỳ đưa tới Libya thông qua các máy bay vận tải cả dân sự lẫn quân sự.

Để lấp khoảng trống tại tỉnh Idlib, quân đội chính quy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thế chân các tay súng thánh chiến, bảo đảm quyền kiểm soát chặt hơn từ chính quyền Ankara đối với vùng đất của Syria mà họ chiếm đóng.

Mặc dù vậy, toan tính của Thổ Nhĩ Kỳ đang đứng trước nguy cơ nghiêm trọng, đó là có thông tin cho biết quân đội chính phủ Syria (SAA) cùng lực lượng vũ trang Nga chuẩn bị mở cuộc tấn công quy mô lớn vào Idlib.

Nguyên nhân dẫn đến hành động trên có thể bắt nguồn từ những cáo buộc phiến quân nổi dậy liên tiếp vi phạm hiệp định đình chiến khi thường xuyên tiến hành những cuộc tập kích vào binh sĩ SAA.

Bên cạnh đó, nếu chiến dịch quân sự nhằm vào tỉnh Idlib được tái khởi động thì cũng có thể xem như bước đi của Nga nhằm giải vây cho đồng minh LNA, khi chiến trường đang diễn ra theo chiều hướng bất lợi cho họ.

Ngoài ra có nhận định mặc dù binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp quản một vài điểm đóng quân của phiến quân nổi dậy nhưng lực lượng của họ vẫn chẳng thể lấp đầy khoảng trống của gần 2 vạn tay súng để lại.

Tỉnh Idlib (cùng với Aleppo) lúc này rõ ràng đang ở trong tình trạng "hở sườn", rất thuận lợi cho quân đội Syria tiến hành một chiến dịch tổng tấn công.

Tuy vậy, có ý kiến lại cho rằng thực chất số lượng phiến quân khủng bố được Thổ Nhĩ Kỳ đưa sang Libya không quá nhiều, phần lớn là lính mới tuyển thêm.

Trong khi đó, quy mô của lực lượng đối lập tại Idlib và Aleppo lên tới khoảng 70 nghìn người, cho dù có bị suy giảm một chút thì vẫn là mục tiêu rất khó bị hạ.

Bên cạnh đó, Nga vẫn cần Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ trong bàn cờ địa chính trị khu vực, Moskva chắc chắn cũng phải lo ngại viễn cảnh Ankara dồn quân cho một "ván bài tất tay" khi quyền lợi bị đe dọa.

Chính vì vậy, vẫn chưa có gì đảm bảo chiến dịch tổng tấn công vào tỉnh Idlib sẽ sớm diễn ra như dự đoán của giới truyền thông khu vực.

Bạch Dương (Theo Al Masdar News/Avia-pro)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-quan-doi-nga-syria-chop-thoi-co-tan-cong-khi-tho-nhi-ky-de-idlib-ho-suon/855303.antd