Quân đội Nga sẽ cấm binh sĩ sử dụng điện thoại thông minh

Theo RIA Novosti, Bộ Quốc phòng Nga đang soạn thảo quy định cấm các sĩ quan và binh lính sử dụng điện thoại thông minh nhằm ngăn chặn nguy cơ rò rỉ thông tin trong quá trình tác chiến và huấn luyện.

Theo đó, quân nhân Nga sẽ chỉ được dùng các loại điện thoại đời cũ không có camera và hệ thống định vị toàn cầu (GPS). Bộ Quốc phòng Nga cho rằng, các điện thoại thông minh đều có kết nối với GPS nên thu thập được các dữ liệu này, đối phương có thể biết được vị trí đóng quân, hướng cơ động, cường độ huấn luyện và quy mô của đơn vị.

Theo TASS, danh sách 11 loại điện thoại di động đã được phê chuẩn mà binh lính Nga được phép sử dụng, trong đó bao gồm các thương hiệu Nokia, TeXet, Alcatel và Samsung. Các điện thoại này chỉ bao gồm chức năng gửi tin nhắn văn bản, đồng hồ báo thức, máy tính, lịch, đầu cắm tai nghe. Ngoài ra, một số có thể có đèn pin hoặc khe cắm thẻ SIM thứ hai.

Binh sĩ Nga sử dụng điện thoại di động. Ảnh: TASS

Quy định cấm sĩ quan và binh lính sử dụng điện thoại thông minh cũng nhằm hạn chế việc quân nhân Nga sử dụng mạng xã hội vốn là môi trường dễ làm rò rỉ thông tin mật.

Dự kiến những quy định mới sẽ được áp dụng trong tháng tới sau khi xuất hiện một loạt những sự cố để lộ thông tin gây bất lợi trong quá trình Nga triển khai quân ở Ukraine và Syria. Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc các cơ quan tình báo nước ngoài và các nhóm khủng bố đã sử dụng những dữ liệu được các binh sĩ Nga vô tình để lộ trên mạng vì những mục đích bất chính.

Trên thực tế, quân đội Nga đã thực hiện quy định hạn chế sử dụng điện thoại thông minh từ năm 2005 dưới thời cựu Bộ trưởng quốc phòng Sergei Ivanov. Tuy nhiên tới tháng 9-2009, Bộ Quốc phòng Nga gỡ bỏ lệnh cấm này do sức ép dư luận, nhưng vẫn duy trì nhiều hạn chế. Theo quy định hạn chế này, binh sĩ chỉ được dùng điện thoại vào cuối tuần và tại những khu vực được cho phép. Sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp cũng không được đặt các thiết bị thông tin di động trong văn phòng làm việc.

Trên thế giới, quân đội Mỹ từng áp dụng chính sách bảo mật tương tự từ hơn 10 năm qua sau khi có một số bài học đau đớn vì binh lính để lộ lọt thông tin do sử dụng các thiết bị thông minh và mạng xã hội. Hồi năm 2007, Mỹ đã mất 4 trực thăng tấn công AH-64 Apache ở Afghanistan do binh sĩ chụp hình máy bay, đưa lên mạng xã hội và làm lộ vị trí của khí tài. Những bức ảnh được đăng tải chứa cả tọa độ nơi chụp với độ chính xác rất cao, giúp phiến quân Taliban xác định tham số mục tiêu cho cuộc tấn công bất ngờ.

Sau vụ việc này, lục quân Mỹ phải ban hành hướng dẫn với 6 nguyên tắc cơ bản khi sử dụng mạng xã hội buộc các binh lính phải tuân thủ nhằm đảm bảo bí mật. Các quân chủng khác của Mỹ cũng nhanh chóng áp dụng các quy định tương tự. Theo các quy định được ban hành, binh sĩ Mỹ phải tắt chế độ định vị trên điện thoại thông minh và chỉ được kết bạn trên mạng xã hội với những người thực sự quen biết, bởi từng có trường hợp phiến quân Taliban tạo tài khoản giả làm phụ nữ xinh đẹp để làm quen với lính Mỹ, nhằm khai thác thông tình báo.

THẾ LONG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/quan-doi-nga-se-cam-binh-si-su-dung-dien-thoai-thong-minh-532064