Quân đội Nga nhận số lượng lớn xe thiết giáp trinh sát đặc biệt

Xe thiết giáp trinh sát RKhM-8 CBRN sẽ giúp Quân đội Nga có khả năng đối phó sớm khi kẻ địch sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Lực lượng mặt đất Nga sẽ nhận được phương tiện trinh sát hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân (CBRN) mới nhất trong năm nay, Bộ Quốc phòng Nga (MoD) cho biết.

"Lực lượng trên bộ được lên kế hoạch để nhận hơn 1.500 xe chiến đấu các loại, bao gồm cả những phương tiện trinh sát hiện đại RKhM-6 và RKhM-8 CBRN," bộ phận báo chí của MoD thông báo.

Được biết RKhM-8 là chiếc xe CBRN mới nhất của Quân đội Nga nó sử dụng khung gầm của xe bọc thép AMN-233114 Tigr-M 4 x 4 đang phục vụ rộng rãi trong nhiều đơn vị, tạo thuận lợi cho công tác đảm bảo hậu cần, kỹ thuật.

Xe thiết giáp trinh sát RKhM-8 CBRN có hình tại triển lãm quốc phòng Army 2019. Ảnh: Dmitry Fediushko

Xe thiết giáp trinh sát RKhM-8 CBRN có hình tại triển lãm quốc phòng Army 2019. Ảnh: Dmitry Fediushko

Người phát ngôn của Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec từng nói với Tạp chí quốc phòng Jane'svào ngày 18 tháng 4 rằng xe thiết giáp trinh sát RKhM-8 được thiết kế bởi Nhà máy Tula (Công ty Cổ phần ZAV Tula - một công ty con của Rosecimzashchita đang nắm giữ Roskhimzashchita).

Vị quan chức trên còn cho biết RKhM-8 được tích hợp với hệ thống điều khiển tự động (C2). "Xe chuyển thông tin thu thập được thông qua hệ thống C2 và liên kết vô tuyến tới các trạm chỉ huy".

Chiếc xe có khả năng phát hiện các nguồn bức xạ gamma cũng như hướng bức xạ và "xác định các tác nhân độc hại trong không khí, trên cánh đồng cũng như trên các phương tiện quân sự", thông báo nêu rõ.

RKhM-8 có khả năng nhận dạng rõ ràng những tác nhân gây bệnh sinh học. Chúng sẽ vận chuyển các mẫu vật bị nhiễm hóa chất và phóng xạ khác đến các phòng thí nghiệm chuyên ngành, ngoài ra chiếc xe còn được gắn cảm biến khí tượng tự động.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/quan-doi-nga-nhan-so-luong-lon-xe-thiet-giap-trinh-sat-dac-biet/20200424041408151