Quân đội Nga lập căn cứ mới ngay gần khu vực Mỹ kiểm soát

Quân đội Nga được cho là vừa mới thành lập một căn cứ mới cách khu vực Al-Tanf do Mỹ kiểm soát chỉ vài km.

Lực lượng quân cảnh Nga

Theo các báo cáo từ miền nam Syria, căn cứ mới do Nga lập sẽ duy trì sự hiện diện lớn các quân nhân hai nước Nga và Syria.

Căn cứ mới này nằm gần Ngã tư Zarqa, là nơi vừa xảy ra các cuộc đụng độ dữ dội giữa Quân đội Ả Rập Syria (SAA) và nhóm Jaysh Mughawar Al-Thoura do Mỹ hậu thuẫn vào tối ngày 14-12.

Hoạt động mới nhất này của Moscow được cho là để kiểm soát tình hình trong khu vực.

Được biết, quân đội Nga đã có một số căn cứ ở miền nam Syria, trong đó có căn cứ không quân T-4 lớn gần thành phố cổ Palmyra, được lập vào năm 2017, nơi có sự hiện diện của một số máy bay chiến đấu của không quân Nga, chủ yếu là máy bay trực thăng, đã hỗ trợ rất nhiều cho SAA trong cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang diễn ra ở quốc gia Trung Đông này.

Vũ Tú (Theo TASS)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/quan-doi-nga-lap-can-cu-moi-ngay-gan-khu-vuc-my-kiem-soat/793379.antd