Quân đội Nga diễn tập cho Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 2021

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 2021, sẽ được tổ chức vào ngày 9/5 trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow.

Theo ông Peskov, cuộc diễu hành của “Binh đoàn bất tử” cũng đang được chuẩn bị. Tuy nhiên, theo lời ông, hiện chưa rõ, các vị khách nước ngoài có được mời tham dự sự kiện này hay không.

Trước đó, tại một cuộc họp của Bộ Quốc phòng Nga, Bộ trưởng Sergei Shoigu cho biết, công tác chuẩn bị cho Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng, theo truyền thống sẽ được tổ chức vào ngày 9/5, đã bắt đầu tại thủ đô Moscow.

Theo ông Shoigu hơn 12.500 người, 190 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự, cũng như 76 máy bay, sẽ tham gia cuộc duyệt binh năm nay.

Trong cuộc diễu hành sẽ bao gồm phần trình diễn của 35 mẫu vũ khí chiến đấu mới và hiện đại, như xe tăng T-90M “Đột phá”, xe chiến đấu bộ binh BMP-2M Berezhok, xe bọc thép thuộc dòng Typhoon-VDV, máy bay chiến đấu Su-57, xe tăng T-90M, xe chiến đấu bộ binh BMP-2M, trực thăng Mi-28NM và các thiết bị khác.

Ngoài ra, tại lễ duyệt binh sẽ giới thiệu các mẫu vũ khí mà việc thử nghiệm được lên kế hoạch hoàn thành trong năm nay hoặc năm 2022.

Dưới đây là một số hình ảnh của Quân đội Nga diễn tập cho Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 2021:

Lần đầu tiên, cuộc diễn tập có sự tham gia của các kíp xe tăng, đội ngũ xe cơ giới và đội hình diễu hành của ngành hàng không.

Lần đầu tiên, cuộc diễn tập có sự tham gia của các kíp xe tăng, đội ngũ xe cơ giới và đội hình diễu hành của ngành hàng không.

Đội ngũ duyệt binh được hình thành từ 37 đội nghi lễ.

Tổng Tư lệnh các lực lượng mặt đất Nga, tướng Oleg Salyukov tại buổi diễn tập cho Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng.

Năm nay, lần đầu tiên đoàn quân cảnh tham gia Lễ duyệt binh.

Tổng cộng, hơn 12 nghìn quân nhân đã tham gia cuộc diễn tập.

Hơn 190 đơn vị thiết bị quân sự được chuyển qua mục cơ giới hóa - từ xe tăng thời chiến cho đến những mẫu xe hiện đại nhất.

Đoàn xe bao gồm các hệ thống tên lửa Iskander-M và Yars, hệ thống tên lửa phóng đa năng Tornado-S, pháo tự hành Msta-S và Koalitsiya-SV, hệ thống phòng không Buk-M3, Tor-M2, Pantsir-S và S-400.

Lễ duyệt binh năm nay kỷ niệm 76 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Các quân nhân trong buổi diễn tập cho Lễ duyệt binh ở thao trường Alabino.

Năm loại xe tăng tham gia buổi diễn tập: T-34 huyền thoại, các phương tiện chủ lực của quân đội Nga ngày nay T-72B3M, T-80BVM và T-90M “Đột phá” và T-14 Armata.

Các lễ kỷ niệm với sự tham gia của quân đội Nga sẽ được tiến hành ở 377 thành phố và thị trấn vào đúng Ngày Chiến thắng.

Đoàn xe chiến đấu bộ binh (BMP-2, BMP-3 và Kurganets-25) cũng có mặt trong buổi diễn tập. Ngoài ra, còn có phương tiện chiến đấu bộ binh đổ bộ BMD-4M và BTR-MDM Shell.

Tổng cộng, các quân nhân Nga sẽ phải thực hiện 12 buổi diễn tập chung tại một địa điểm đặc biệt mô phỏng Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow.

Nhóm hàng không được đại diện bởi 76 máy bay và trực thăng.

Đội duyệt binh của nhóm hàng không bao gồm các đội nhào lộn trên không của máy bay chiến đấu Su-30SM, MiG-29; máy bay trực thăng Berkuts, Mil Mi-28; phi hành đoàn của máy bay ném bom chiến lược Tu-160 và Tu-95MS, và các loại thiết bị quân sự hiện đại khác.

Nhóm hàng không đã được hoàn thiện bằng những chiếc máy bay sẽ thả khói trên bầu trời tạo hình lá cờ Nga trong Lễ duyệt binh.

Máy bay cường kích Su-25 trong buổi diễn tập.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/quan-doi-nga-dien-tap-cho-le-duyet-binh-ngay-chien-thang-2021-281051.html