Quân đội Nga công bố hình ảnh vệ tinh chứng minh Mỹ buôn lậu dầu ở Syria

Hình ảnh vệ tinh Nga cho thấy dầu được tích cực khai thác và xuất khẩu ồ ạt để xử lý bên ngoài Syria, dưới sự bảo vệ của quân đội Mỹ, trước và sau khi đánh bại khủng bố IS.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy các phương tiện vận chuyển dầu tập trung tại tỉnh Deir ez-Zor, Syria, như một phần trong hoạt động phi pháp của Mỹ để vận chuyển dầu ra khỏi Syria.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy các phương tiện vận chuyển dầu tập trung tại tỉnh Deir ez-Zor, Syria, như một phần trong hoạt động phi pháp của Mỹ để vận chuyển dầu ra khỏi Syria.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố những hình ảnh vệ tinh tình báo chứng minh rằng dầu từ Syria đang được gửi ra nước ngoài dưới sự bảo vệ của quân nhân Mỹ trước và sau khi khủng bố IS bị đánh bại, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết hôm 26/10.

Phát ngôn viên phía Nga cho biết "những hình ảnh tình báo không gian cho thấy dầu được tích cực khai thác và xuất khẩu ồ ạt để xử lý bên ngoài Syria, dưới sự bảo vệ vững chắc của quân đội Mỹ, trước và sau khi đánh bại khủng bố IS”.

Bình luận về hình ảnh, Thiếu tướng Konashenkov nói rằng các hoạt động của Mỹ ở miền Đông Syria và các hành động liên quan đến dầu mỏ Syria chỉ có thể được mô tả là "chủ nghĩa thổ phỉ quốc tế".

Ông nhấn mạnh thêm rằng dầu ở Syria thuộc về Syria chứ không thuộc về IS hay những người Mỹ bảo vệ mỏ dầu khỏi IS.

Theo tình báo Nga, việc khai thác dầu Syria do Mỹ giám sát bất hợp pháp đang được thực hiện bởi các "tập đoàn hàng đầu của Mỹ" và các nhà thầu quân sự tư nhân, có lực lượng đặc biệt và không quân Mỹ bảo vệ.

Ông Konashenkov cho biết doanh thu hàng tháng ước tính của “doanh nghiệp tư nhân” này là hơn 30 triệu USD. Với số tiền đó, Lầu Năm Góc và CIA sẽ "sẵn sàng" bảo vệ "các giếng dầu của Syria khỏi các phần tử IS vô thời hạn”.

Người phát ngôn của bộ Quốc phòng Nga đã chỉ ra một số ví dụ cụ thể về hoạt động bị cáo buộc của Mỹ.

Vào ngày 23/8, hình ảnh vệ tinh ghi nhận thấy một nhóm gồm khoảng 90 phương tiện, trong đó có 23 xe tải chở dầu, tập trung tại điểm thu gom Daman, cách tỉnh Deir ez-Zor khoảng 42 km về phía Đông.

Ông Konashenkov đã nhắc đến một công ty do Mỹ kiểm soát có tên là “Sadcab” hoặc “Sedcab”, được tạo ra dưới sự bảo trợ của chính quyền người Kurd địa phương trong khi xuất khẩu dầu, với số tiền thu được sẽ được sẽ đưa cho các nhà thầu quân sự và dịch vụ tình báo của Mỹ.

Hiện phía Mỹ chưa lên tiếng về cáo buộc từ phía Nga.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/quan-doi-nga-cong-bo-hinh-anh-ve-tinh-chung-minh-my-buon-lau-dau-o-syria-a454177.html