Quân đội Nga chuẩn bị nhận lô xe tăng T-14 Armata đầu tiên

Người đứng đầu tập đoàn quốc phòng Rostec cho biết, lô xe tăng chiến đấu T-14 Armata thử nghiệm đầu tiên sẽ được cung cấp cho quân đội Nga vào cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020.

Xe tăng chiến đấu T-14 Armata

Xe tăng chiến đấu T-14 Armata

Việc xây dựng các dây chuyền để sản xuất hàng loạt xe tăng chiến đấu hiện đại T-14 Armata hiện đang ở giai đoạn cuối cùng – Tổng giám đốc điều hành Rostec, ông Sergey Chemezov tuyên bố bên lề Triển lãm hàng không Dubai Airshow hôm 19/11.

Trước đó, xe tăng T-14 đã trở thành tâm điểm của báo chí thế giới kể từ khi ra mắt lần đầu trong cuộc duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng ở Quảng trường Đỏ ngày 9/5/2015. Một tờ báo Anh từng nhận xét rằng, không quá thổi phồng khi nói Armata đại diện cho bước thay đổi đột phá nhất về thiết kế xe tăng trong nửa thế kỷ qua.

Xe tăng Armata được thiết kế dựa trên nguyên lý module chung dành cho lực lượng tăng thiết giáp, có thể được ứng dụng cho một loạt các loại xe chiến đấu khác như xe quét mìn, xe công binh... Hệ thống hỏa lực của siêu xe tăng Armata được điều khiển từ xa và nạp đạn hoàn toàn tự động. Armata có một khoang riêng dành cho kíp điều khiển làm từ vật liệu tổng hợp và được bảo vệ bởi nhiều lớp áo giáp.

Xe cũng được trang bị hệ thống radar mạng pha tương tự radar của siêu tiêm kích Sukhoi T-50. Với loại radar tối tận này, xe tăng sẽ phát hiện ra quả đạn đang bay tới. Bộ thiết bị tính toán sẽ đánh giá các thông số của quả đạn đó và ra quyết định sử dụng loại vũ khí có trên xe.

Vũ khí trang bị trên Armata gồm: tên lửa phòng không, tên lửa có điều khiển, pháo phản lực… Nga cũng được cho là đang hoàn thiện pháo chính cỡ 152mm với lời giới thiệu có thể bắn thủng 1m giáp thép đồng nhất.

Bình An

RT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/quan-doi-nga-chuan-bi-nhan-lo-xe-tang-t-14-armata-dau-tien-556210.html