Quân đội Nga chốt thời điểm tiếp nhận hệ thống tên lửa S-500

Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga sẽ được trang bị hệ thống tên lửa chống máy bay hiện đại nhất S-500 vào khoảng năm 2020 - Trung tướng Viktor Gumennyi, Phó Tổng Tư Lệnh Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga cho biết.

Theo Sputnik, ông Gumennyi cho biết: "Chúng tôi sẽ bắt đầu nhận S-500 vào khoảng năm 2020".

Hệ thống tên lửa S-500 (còn được gọi là 55R6M Triumfator-M) do Tập đoàn Almaz Antei thiết kế. Đây là tổ hợp đánh chặn tầm xa và tầm cao, có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, các mục tiêu khí động học gồm máy bay, máy bay trực thăng...

Hệ thống S-500 có tầm xa 600 km, có thể phát hiện và đồng thời tiêu diệt 10 mục tiêu đạn đạo siêu thanh với tốc độ lên đến 7 km/giây hoặc tên lửa đầu đạn siêu thanh. S-500 sẽ vượt trội so với S-400 và hệ thống tên lửa Mỹ Patriot Advanced Capability 3.

Theo đánh giá của chuyên gia, S-500 sẽ vượt trội đáng kể so với hệ thống tên lửa phòng không đa kênh cơ động S-400 đang được trang bị cho quân đội Nga và kể cả khi so sánh với đối thủ của Mỹ Patriot Advanced Capability-3.

Nguyễn Đông

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/vu-khi/quan-doi-nga-chot-thoi-diem-tiep-nhan-he-thong-ten-lua-s-500-571901.ldo