Quân đội Nga bị tấn công tại Idlib, Syria

Bộ Quốc phòng Nga cho biết một quả bom phát nổ hôm qua (16/6) trong khi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang đi tuần tra dọc theo cao tốc M-4 (cao tốc Aleppo – Latakia ở tỉnh Idlib).

Quân đội Nga ở Syria

Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết "trong một cuộc tuần tra chung trên đường giữa các thị trấn Ariha và Urum al-Juz, chiến binh đã cố gắng tiến hành tấn công khủng bố nhằm phá vỡ sự giám sát tình hình dọc theo cao tốc M-4. Một thiết bị nổ của chiến binh đã khiến xe bọc thép chở quân nhân bị hỏng nhẹ nhưng không có ai bị thương".

Theo phát ngôn viên trên, tất cả thiết bị và binh sĩ Nga đều trở về căn cứ của mình sau đó.

Đây là cuộc tấn công thứ 2 nhắm vào một cuộc tuần tra của quân đội Nga ở tỉnh Idlib trong 10 ngày qua.

Cần lưu ý rằng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký thỏa thuận vào ngày 5/3, mở đường cho việc tuần tra chung dọc cao tốc M-4.

Gần đây, quân đội Syria đã bắt đầu huy động lực lượng của mình ở miền nam Idlib với dự kiến sẽ có một cuộc tấn công chống lại quân thánh chiến tại tỉnh này nhằm giành lại khu vực Jabal A-Zawiya từ lâu bị các lực lượng chiến binh kiểm soát.

Theo Giáo Dục và Thời Đại

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/quan-doi-nga-bi-tan-cong-tai-idlib-syria-8993/