Quân đội Nga bắt đầu triển khai rào chắn dọc theo toàn bộ phần phía Bắc của Syria

Quân đội Nga đã bắt đầu triển khai các trạm kiểm soát dọc đường cao tốc M4, Syria.

Quân đội Nga được điều động đến khu vực sân bay quân sự Kamyshly của Nga ở miền Bắc Syria bắt đầu triển khai các trạm kiểm soát và trạm quan sát dọc theo đường cao tốc M4. Sự gia tăng được cho là được quan sát thấy dọc theo toàn bộ phần phía bắc của Syria, cho thấy Nga có ý định nắm quyền kiểm soát khu vực này.

Hãng thông tấn Nga Russkaya Vesna đưa tin : “Sau khi đến nơi, các đơn vị quân cảnh bắt đầu triển khai trong khu vực và củng cố các chốt ở khu vực Tel Tamr và khu vực lân cận của một số khu định cư khác dọc theo đường cao tốc M4, trên đoạn Al-Kamyshli-Aleppo ”, hãng thông tấn Nga Russkaya Vesna đưa tin.

Không có bình luận chính thức nào từ Bộ chỉ huy quân sự Nga tại Syria về việc tăng cường lực lượng ở phía Bắc nước cộng hòa Ả Rập, tuy nhiên, có giả thiết cho rằng thủ phạm là việc Thổ Nhĩ Kỳ và các chiến binh thánh chiến chuẩn bị tấn công các vị trí của người Kurd, bằng chứng là pháo và xe tăng đã được chuyển tới khu vực này.

Hiện tại, tại các khu vực có quân đội Nga, tình hình tương đối êm dịu, tuy nhiên, chính tại các khu vực này, pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ trước đó đã hoạt động, và các chiến binh thánh chiến được Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ đã cố gắng mở rộng quyền kiểm soát lên miền bắc Syria.

Doanh Doanh (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/quan-doi-nga-bat-dau-trien-khai-rao-chan-doc-theo-toan-bo-phan-phia-bac-cua-syria/20210117040726765