Quân đội Nga bắn hạ một UAV không xác định ngoài khơi Syria

Quân đội Nga vừa tuyên bố, lực lượng của họ tại căn cứ không quân Hmeimim ở Latakia, Syria đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) tiếp cận căn cứ này từ phía đông Địa Trung Hải vào tối 3-2-2020.

Hệ thống phòng không Pantsir-S1 bảo vệ căn cứ không quân Hmeimim của Nga ở Syria

Hệ thống phòng không Pantsir-S1 bảo vệ căn cứ không quân Hmeimim của Nga ở Syria

“Tên lửa được bắn đi từ hệ thống phòng không Pantsir-S đã phá hủy mục tiêu đang tiếp cận căn cứ”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một thống báo được phát đi sáng nay (4-2).

Bộ này cho biết thêm, họ chưa xác định được UAV bị bắn hạ là của nhóm phiến quân nào, và căn cứ của Nga ở phía Đông Bắc Syria vẫn hoạt động như thường lệ sau vụ tấn công.

Thông thường, các UAV của phiến quân cố gắng tấn công căn cứ Hmeimim của Nga ở Syria từ vùng nông thôn tỉnh Idlib, tuy nhiên, UAV này đang đi về phía Đông từ Địa Trung Hải.

Được biết, các lực lượng Nga đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công bằng UAV và các cuộc pháo kích của phiến quân trong năm 2019, phá hủy ít nhất 53 UAV và 27 hệ thống phóng rocket đa nòng nhằm vào căn cứ không quân Hmeimim.

Hoàng Nguyễn (Theo Sputnik)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/quan-doi-nga-ban-ha-mot-uav-khong-xac-dinh-ngoai-khoi-syria/841529.antd