Quân đội Myanmar không kích phiến quân, dân thường tháo chạy sang Thái Lan

Quân đội Myanmar đã tiến hành các cuộc không kích trong hai ngày liên tiếp nhằm vào khu vực do phiến quân nắm giữ, một quan chức Thái Lan ngày 28/4 cho biết, nhấn mạnh giao tranh đang tiếp tục leo thang tại khu vực dọc biên giới với nước này.

Lực lượng KNU, một trong những nhóm vũ trang sắc tộc lớn tại Myanmar là nhóm chống đối mạnh mẽ nhất quân đội nước này và đã thực hiện nhiều vụ đụng độ với quân đội dọc theo biên giới phía Đông giáp với Thái Lan.

Tiền đồn quân sự của quân đội Myanmar bị lực lượng KNU chiếm giữ, đốt cháy ngày 27/4. Ảnh: Twitter

Tiền đồn quân sự của quân đội Myanmar bị lực lượng KNU chiếm giữ, đốt cháy ngày 27/4. Ảnh: Twitter

Hôm 27/4, Lữ đoàn số 5 của KNU đã tấn công và giành lấy một tiền đồn quân sự trên bờ sông Salween - nơi phân chia biên giới giữa Thái Lan và Myanmar, dẫn đến động thái không kích đáp trả từ phía quân đội Myanmar trong hai ngày qua.

Người dân sống ở khu vực biên giới cho biết, họ tiếp tục nghe thấy tiếng súng và tiếng bom vào khoảng 9h sáng ngày 28/4 (giờ địa phương) gần căn cứ quân sự Dar Gwin của Myanmar - nằm ngay phía Bắc cuộc giao tranh một ngày trước đó.

Ông Sithichai Jindaluang, tỉnh trưởng tỉnh Mae Hong Son của Thái Lan, giáp với bang Karen của Myanmar, cho biết, hai máy bay quân sự của Myanmar sau đó đã "thực hiện một cuộc không kích và nổ súng trên không", tiếp theo là bắn rocket từ trực thăng vào khoảng giữa trưa khiến 68 cư dân Myanmar vượt biên sang Thái Lan để tị nạn.

Phía KNU sau đó cũng xác nhận các cuộc không kích, song cho biết binh sĩ KNU đã "không tấn công bất cứ thứ gì", đồng thời chỉ trích quân đội Myanmar không kích vào khu vực có dân thường.

Cả tỉnh trưởng Thái Lan và KNU đều không xác nhận số thương vong trong các cuộc không kích hôm 28/4, song Col Naw Bu, phát ngôn viên nhóm phiến quân Quân đội Độc lập Kachin (KIA) cho biết cũng có những cuộc không kích ở phía bang Kachin hôm 28/4. "Cả hai bên đều có thương vong", người này khẳng định.

Theo số liệu thống kê bởi các tổ chức nhân quyền quốc tế, hơn 24.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi quân đội Myanmar tiến hành các cuộc không kích đầu tiên ở khu vực này vào tháng trước.

An Nhiên

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/quan-doi-myanmar-khong-kich-phien-quan-dan-thuong-thao-chay-sang-thai-lan-639139/