Quân đội Mỹ tiêu diệt hai chỉ huy IS ở Syria

New York Times dẫn nguồn tin Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ (CENTCOM) ngày 11/12 cho biết, hai thành viên cấp cao của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công bằng trực thăng ở phía Đông Syria vào sáng sớm cùng ngày.

Lực lượng quân đội Mỹ tiến hành tuần tra ở khu vực phía Đông Bắc Syria

Lực lượng quân đội Mỹ tiến hành tuần tra ở khu vực phía Đông Bắc Syria

Theo thông báo của CENTCOM, một trong hai nhân vật bị tiêu diệt trong chiến dịch nói trên là “Anas” - đối tượng bị Lầu Năm Góc cáo buộc tham gia sâu vào các hoạt động lên kế hoạch và tạo điều kiện tiến hành những vụ tấn công đẫm máu của IS ở miền Đông Syria.

Không có thường dân thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ tấn công của CENTCOM, thông báo của Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ nêu rõ.

Vụ tấn công trong ngày 11/12 là sự kiện mới nhất trong một loạt hoạt động quân sự của CENTCOM ở Syria - nơi có khoảng 1.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú.

CENTCOM khẳng định cuộc đột kích là kết quả của quá trình lập kế hoạch cẩn thận. Không có thường dân thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc đột kích.

Thông báo của CENTCOM dẫn lời người phát ngôn Joe Buccino nhấn mạnh: “IS tiếp tục là mối đe dọa đối với an ninh và ổn định của khu vực. Chiến dịch này tái khẳng định cam kết kiên định của CENTCOM về việc đảm bảo đánh bại nhóm này”.

Cái chết của các đối tượng chỉ huy đó sẽ làm gián đoạn khả năng của IS trong quá trình lên kế hoạch và thực hiện những cuộc tấn công gây bất ổn ở Trung Đông”, người phát ngôn của CENTCOM nhận định

Trước đây, Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc đột kích ở Syria nhằm vào các thành viên IS.

Hồi tháng 10, lính đặc nhiệm Mỹ cũng tiến hành cuộc đột kích bất ngờ bằng trực thăng vào ngôi làng do chính phủ Syria kiểm soát, tiêu diệt một quan chức IS.

Nhật Minh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/quan-doi-my-tieu-diet-hai-chi-huy-is-o-syria-219769.html