Quân đội Mỹ thừa nhận vừa phóng xịt tên lửa Minuteman III

Quân đội Mỹ vừa ra thông cáo báo chí, xác nhận đã phóng xịt tên lửa Minuteman III trong lần thử gần nhất.

Trong thông cáo báo chí mới nhất của mình, quân đội Mỹ đã xác nhận phóng xịt tên lửa Minuteman III trong vụ thử diễn ra hồi cuối tháng tư vừa rồi.

Trong thông cáo báo chí mới nhất của mình, quân đội Mỹ đã xác nhận phóng xịt tên lửa Minuteman III trong vụ thử diễn ra hồi cuối tháng tư vừa rồi.

Nguyên nhân của vụ việc hiện vẫn đang được điều tra, Bộ chỉ huy tấn công toàn cầu Mỹ cho biết, lực lượng này sẽ sớm khởi động lại quá trình phóng thử tên lửa đạn đạo Minuteman III sớm nhất có thể.

Lực lượng này cũng nhấn mạnh, vụ phóng thử sẽ được tiến hành trong điều kiện an toàn tối đa, và sẽ chỉ được diễn ra khi mọi tiêu chuẩn an toàn được đảm bảo.

Các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo Minuteman III sẽ giúp bộ chỉ huy Mỹ thu thập được rất nhiều dữ liệu bay, qua đó đảm bảo hiệu quả hoạt động của tên lửa trong bất cứ điều kiện nào.

LGM-30 Minuteman là loại tên lửa đạn đạo liên lục địa, được quân đội Mỹ phát triển và đưa vào biên chế sử dụng từ năm 1962 cho tới nay.

Hiện tại, phiên bản tên lửa đang được Mỹ sử dụng là Minuteman III, vốn đã được đưa vào biên chế từ năm 1970. Loại tên lửa này có giá thành lên tới 7 triệu USD cho mỗi quả.

Minuteman III cũng là phiên bản tên lửa có trọng lượng lớn nhất từng được phát triển, lên tới 36 tấn. Tên lửa có chiều dài 18,3 mét, đường kính 1,68 mét, mang theo đầu đạn W78 hoặc W87.

Loại tên lửa này sử dụng động cơ rắn, có ba tầng phóng khác nhau. Tầm hoạt động tối đa của tên lửa Minuteman III có thể lên tới 13.000 km - bằng 1/3 chiều dài của đường xích đạo Trái Đất.

Tầm cao tối đa mà loại tên lửa này đạt được có thể lên tới 1100 km với tốc độ khoảng 7,8 km/giây. Ở độ cao và tốc độ này, việc đánh chặn tên lửa Minuteman III được cho là điều không thể.

Điểm yếu lớn nhất của loại tên lửa này đó là nó được phóng từ giếng phóng cố định dưới lòng đất. Điều này khiến tên lửa Minuteman III dễ bị đối phương tiêu diệt từ trước khi kịp triển khai, nếu địa điểm phóng bị lộ.

Tuy nhiên với tự trọng lên tới 36 tấn, tên lửa Minuteman III của Mỹ gần như không có khả năng triển khai trên bất cứ hệ thống phóng di động nào. Nguồn ảnh: Defence-blog.

Cận cảnh một pha phóng thử thành công tên lửa Minuteman III. Nguồn: USAF.

Trần Trân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/quan-doi-my-thua-nhan-vua-phong-xit-ten-lua-minuteman-iii-1533056.html