Quân đội Mỹ thừa nhận làm hàng chục dân thường thiệt mạng năm 2020

Tổ chức phi chính phủ Airwars cho biết 102 thường dân đã thiệt mạng trong các chiến dịch của Mỹ trên khắp thế giới - cao gấp 5 lần so với số liệu chính thức của Lầu Năm Góc.

Trực thăng quân sự của Mỹ tại căn cứ Dwyer, tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trực thăng quân sự của Mỹ tại căn cứ Dwyer, tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 2/6, quân đội Mỹ đã thừa nhận vô ý làm 23 dân thường thiệt mạng tại các khu vực chiến sự ở nước ngoài trong năm 2020. Tuy nhiên, con số này bị cho là thấp hơn nhiều so với số liệu do các tổ chức phi chính phủ đưa ra.

Theo báo cáo thường niên của Lầu Năm Góc đệ trình Quốc hội Mỹ, Bộ Quốc phòng Mỹ báo cáo "23 trường hợp dân thường thiệt mạng và khoảng 10 người khác bị thương trong năm 2020 do các hoạt động quân sự của Mỹ."

Số liệu này được tổng hợp từ các báo cáo về tình hình chiến sự ở Iraq, Afghanistan, Somalia, Yemen và Nigeria. Trong đó, phần lớn các trường hợp được ghi nhận là ở Afghanistan, nơi Lầu Năm Góc thừa nhận gây ra cái chết cho 20 dân thường.

Theo tài liệu trên, Quốc hội Mỹ đã phân bổ 3 triệu USD cho Lầu Năm Góc vào năm 2020 để bồi thường cho các gia đình nạn nhân, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có khoản bồi thường nào được chi trả.

Số liệu của các tổ chức phi chính phủ về trường hợp dân thường thiệt mạng tại các khu vực mà quân đội Mỹ đang triển khai hoạt động trên thế giới thường cao hơn nhiều so với số liệu mà Lầu Năm Góc công bố.

Tổ chức phi chính phủ Airwars, chuyên thống kê các nạn nhân là dân thường trong các cuộc không kích, cho biết 102 thường dân đã thiệt mạng trong các chiến dịch của Mỹ trên khắp thế giới - cao gấp 5 lần so với số liệu chính thức của Lầu Năm Góc.

Airwars lưu ý thêm rằng Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc ở Afghanistan (UNAMA) đã thống kê được 89 người chết và 31 người bị thương trong các hoạt động của liên quân do Mỹ dẫn đầu.

Ông Hina Shamsi, người đứng đầu Dự Án An ninh quốc gia của Liên minh Tự do dân sự Mỹ (ACLU) bày tỏ thất vọng về kết quả các cuộc điều tra của Bộ Quốc phòng Mỹ về con số thiệt hại dân sự cũng như việc bộ này không đề nghị hoặc thực hiện bất kỳ khoản bồi thường nào cho gia đình các nạn nhân trong năm 2020 mặc dù sẵn có nguồn ngân sách do Quốc hội cấp.

Báo cáo thường niên của Lầu Năm Góc liên quan số thường dân thiệt mạng do các hoạt động của quân đội Mỹ được thực hiện từ năm 2018 theo yêu cầu của Quốc hội Mỹ./.

Huy Tiến (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quan-doi-my-thua-nhan-lam-hang-chuc-dan-thuong-thiet-mang-nam-2020/717420.vnp