Quân đội Mỹ sẽ có binh chủng thứ 6 vào năm 2020

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 9.8 thông báo Lầu Năm Góc có kế hoạch thành lập lực lượng không gian với tư cách là binh chủng mới của quân đội nước này.

Lực lượng không gian sẽ là binh chủng thứ 6 của Mỹ, bên cạnh lục quân, hải quân, không quân, thủy quân lục chiến và tuần duyên - Ảnh: World-Al News

Lực lượng không gian sẽ là binh chủng thứ 6 của Mỹ, bên cạnh lục quân, hải quân, không quân, thủy quân lục chiến và tuần duyên - Ảnh: World-Al News

Ông Pence cho biết lực lượng không gian sẽ được lập vào năm 2020. Trước đó, Lầu Năm Góc sẽ cho ra đời Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ (US Space Command), được lãnh đạo bởi một tướng 4 sao và lấy nhân sự từ 5 binh chủng hiện tại.

Bản kế hoạch dài 15 trang vừa được Lầu Năm Góc công bố phác họa tầm quan trọng cũng như bước đi cần thiết để xây dựng lực lượng không gian, nhưng nhiều điểm cốt yếu không được đề cập mà chỉ viết rằng bất cứ chi phí liên quan sẽ được trình lên Quốc hội vào tháng 2 năm sau. Nếu được thành lập, binh chủng thứ 6 sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ mạng lưới vệ tinh Mỹ trước các cuộc tấn công, cũng như thực hiện nhiều nhiệm vụ không gian khác.

Trong bản kế hoạch, Lầu Năm Góc cũng xác định Nga với Trung Quốc là “đối thủ chiến lược”, đang cố phát triển năng lực chiến đấu không gian để vô hiệu hóa sức mạnh quân đội nước này.

Phó tổng thống Pence cho biết Mỹ sẽ có lực lượng không gian vào năm 2020 - Ảnh: AP

Theo ước tính của Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan, công tác thành lập lực lượng không gian sẽ tốn hàng tỉ USD. Nhà Trắng hiện đang làm việc với Quốc hội Mỹ để phát triển kế hoạch, Phó tổng thống Pence cho hay.

Nhiều thành viên trong Ủy ban Quân vụ Hạ viện đã tỏ ý hoan nghênh kế hoạch xây dựng lực lượng không gian. Theo tuyên bố chung mà các hạ nghị sĩ ban hành: “Bản kế hoạch là một bước tiến trong quá trình kéo dài nhiều năm mà chúng tôi nghĩ sẽ giúp đất nước mạnh mẽ và an toàn hơn”.

Lập lực lượng không gian là vấn đề quân sự gây tranh cãi. Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis từng tỏ ý không thiết tha với đề nghị xây dựng binh chủng mới này của Tổng thống Donald Trump, nhưng sau đó ông đã đổi ý. Giới chỉ trích cho rằng đây là một động thái không cần thiết và gây tốn kém, vì lực lượng hiện tại vẫn đủ sức thực hiện tốt những nhiệm vụ không gian.

Theo Phó tổng thống Pence: “Lực lượng không gian là sự tiến hóa tự nhiên tiếp theo của sức mạnh quân đội Mỹ”.

Cẩm Bình (theo USA Today)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/quan-doi-my-se-co-binh-chung-thu-6-vao-nam-2020-94321.html