Quân đội Mỹ phủ nhận tuyên bố của Tổng thống Trump về Al Baghdadi

Quân đội Mỹ hôm 31/10 công bố đoạn phim tư liệu đầu tiên về vụ tấn công tiêu diệt trùm khủng bố IS ở miền Bắc Syria.

Đoạn video cho thấy các binh sĩ đang nã đạn vào quân phiến loạn trên mặt đất khi chúng chạy về phía công trình xây dựng nơi Abu Bakr al Baghdadi đang lẩn trốn trước khi bị tiêu diệt tại chỗ.

Baghdadi chạy vào một đường hầm và giật dây cháy của áo khoác chứa thuốc nổ để tự sát.

Chỉ huy Bộ tư lệnh trung ương Mỹ, Tướng Kenneth McKenzie cho biết tòa nhà bị phá hủy trông như một “bình địa có nhiều lỗ.”

Tướng McKenzie xác nhận chỉ có 2 đứa con chết cùng với Baghdadi, không phải 3 như thông tin trước đây.

Ông cũng không công nhận miêu tả bi kịch của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Baghdadi khóc sướt mước và rên la trước khi chết.

“Hắn bò lồm cồm vào một cái hốc cùng với đứa con và đánh thuốc nổ tự sát trong khi người của hắn vẫn đứng trên mặt đất. Các bạn có thể suy luận đó là loại người nào dựa trên hành động như thế,” ông nói trong cuộc họp báo.

“Đó là quan sát thực tế của tôi về những gì hắn đã làm. Tôi không thể xác nhận bất kỳ điều gì khác ngoài thời khắc cuối cùng của hắn,” Tướng McKenzie cho biết có 4 phụ nữ khoác áo buộc thuốc nổ và một phần tử khủng bố bị tiêu diệt tại chỗ.

Ông cho biết không rõ số lượng phiến quân cũng bị tiêu diệt vì trúng đạn từ trực thăng.

Ông nói thêm: “tôi muốn nói rõ bất chấp áp lực và nguy hiểm cao trong vụ tấn công này, mọi nõ lực đã được thực hiện để tránh gây thương vong cho người dân và bảo vệ trẻ em mà chúng tôi nghi ở trong khu vực.”

Tướng McKenzie khẳng định trùm khủng bố IS đã được nhận diện qua DNA của hắn, cho biết thêm các mẫu được lưu trong hồ sơ kể từ khi Baghdadi bị giam giữ trong một nhà tù ở Iraq vào năm 2004.

Ông nói rằng thi thể của Baghdadi được đưa trở lại một căn cứ để xác định danh tính và sau đó tống ra biển sau 24 giờ bị tiêu diệt để phù hợp với “luật dành cho những tên khủng bố.”

Trúc Phạm

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/quan-doi-my-phu-nhan-tuyen-bo-cua-tong-thong-trump-ve-al-baghdadi-77874.html