Quân đội Mỹ phải đổi mới tên lửa chống tăng để đấu với Nga

Quân đội Mỹ đã lên kế hoạch thay thế hệ thống tên lửa chống tăng BGM-71 TOW bằng tổ hợp mới, có khả năng nhanh chóng triệt hạ mục tiêu ở cự ly xa hơn ít nhất là gấp đôi, theo tờ The Drive (Mỹ) thông báo.

Quân đội Mỹ lên kế hoạch đổi mới tên lửa chống tăng. (Nguồn: Qasioun News Agency)

Quân đội Mỹ lên kế hoạch đổi mới tên lửa chống tăng. (Nguồn: Qasioun News Agency)

Báo The Drive lưu ý rằng, tầm bắn tối đa của vũ khí mới không dưới 10 km còn các tên lửa có dẫn đường của hệ thống này sẽ xuất phát từ bệ phóng giống như các tên lửa chống tăng lớp trước.

The Drive viết, quân đội Mỹ quan tâm thay thế tên lửa chống tăng BGM-71 TOW là do "mối lo ngại về cuộc xung đột tiềm tàng với Nga", nguy cơ càng tăng sau khi Crưm được sáp nhập về Nga. Ngoài ra, các nhà quân sự Mỹ muốn chuẩn bị kỹ càng hơn cho cuộc xung đột có thể xảy ra với Trung Quốc.

Tờ báo tiết lộ, tên lửa chống tăng để thay thế BGM-71 TOW cần xuất hiện "trong khoảng thời gian từ năm 2028 đến năm 2032".

Tuần báo "Giao liên quân sự-công nghiệp" của Nga số ra tháng Tư đưa tin rằng, Ukraina đang có hàng trăm xe tăng sẵn sàng cho cuộc chiến.

Vào tháng 4 năm 2019, tạp chí Mỹ The National Interest tuyên bố, hệ thống tên lửa FGM-148 Javelin và BGM-71 TOW2A của Mỹ đủ sức tiêu diệt xe tăng T-90A do Nga sản xuất mà quân đội Syria đang dùng.

(theo The Drive)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/quan-doi-my-phai-doi-moi-ten-lua-chong-tang-de-dau-voi-nga-142022.html