Quân đội Mỹ ở Syria bị Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích

Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết, các binh sĩ Mỹ đồn trú gần biên giới phía Bắc Syria hôm 11/10 đã bị pháo kích từ các địa điểm của Thổ Nhĩ Kỳ.

Khói bốc lên từ thị trấn Ras al-Ain của Syria, nơi bị Thổ Nhĩ Kỳ tấn công, ngày 11/10. (Nguồn: AFP)

Đại tá Hải quân Brook DeWalt xác nhận, một vụ nổ xảy ra vào khoảng 9h00 tối (theo giờ địa phương) trong phạm vi khoảng vài trăm mét ở một vị trí bên ngoài khu Cơ chế An ninh và tại một khu vực “mà Thổ Nhĩ Kỳ đã biết có sự hiện diện của các lực lượng Mỹ”.

Ông DeWalt cho hay: “Tất cả các binh sĩ Mỹ được phát hiện không bị thương. Các lực lượng Mỹ không rút khỏi Kobani”.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc nhấn mạnh: "Mỹ yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ tránh các động thái gây nên hành động mang tính phòng vệ tức thời".

Thế Việt

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/quan-doi-my-o-syria-bi-tho-nhi-ky-phao-kich-102596.html