Quân đội Mỹ ở Iraq vẫn duy trì báo động cao, 'mập mờ' sẵn sàng tấn công Iran

Lầu Năm Góc đã yêu cầu quân đội Mỹ duy trì tình trạng báo động cao tại Iraq và chuẩn bị sẵn kế hoạch đối phó trong tình huống căng thẳng leo thang.

Hôm 27/3, tờ New York Times đưa tin, Lầu Năm Góc đã chỉ thị cho các tướng quân đội Mỹ lập kế hoạch phòng tình huống căng thẳng leo thang, cũng như chuẩn bị chiến dịch tiêu diệt “nhóm phiến quân được Iran hậu thuẫn đang đe dọa có thêm các cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ Mỹ”.

Binh sĩ quân đội Mỹ. (Ảnh minh họa)

Binh sĩ quân đội Mỹ. (Ảnh minh họa)

Trong khi, một vài quan chức Lầu Năm Góc tự tin rằng quân đội Mỹ hoàn toàn có khả năng đối đầu với Iran, thì những người khác lại không nghĩ như vậy.

“Tướng chỉ huy quân đội Mỹ tại Iraq đã cảnh báo rằng, chiến dịch tấn công có thể rất đẫm máu, phản tác dụng và rơi vào nguy cơ bùng nổ chiến tranh với Iran. Trong một bản nháp được công bố hồi tuần trước, chỉ huy Robert P. White nhận định chiến dịch quân sự mới đòi hỏi thêm hàng ngàn binh sĩ Mỹ có mặt tại Iraq và chuyển đổi các nguồn lực từ những sứ mệnh ban đầu của quân đội Mỹ tại đây như huấn luyện binh sĩ Iraq chiến đấu chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS”, New York Times cho hay.

Việc xây dựng kế hoạch tấn công Iran trong trường hợp căng thẳng leo thang hiện được các quan chức hàng đầu trong chính phủ Mỹ ủng hộ bao gồm Ngoại trưởng Mike Pompeo và Cố vấn An ninh quốc gia Robert C. O’Brien.

Cả ông O’Brien và Pompeo hiện tìm cách mở rộng chiến dịch chống lại chính quyền Iran, bất chấp dịch Covid-19 đang cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người trên thế giới bao gồm gần 3.000 người Iran.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper lại tỏ ra lo lắng cho chiến dịch quân sự tấn công sắp tới của Mỹ, nhưng dường như ông vẫn sẽ chấp nhận điều này.

“Nhiều quan chức Mỹ đã yêu cầu Bộ trưởng Esper thông qua quyết định xây dựng kế hoạch triển khai một chiến dịch quân sự mới bên trong lãnh thổ Iraq, ngay cả khi quân đội Mỹ cho giảm sự hiện diện phục vụ cuộc chiến chống khủng bố ở Iraq. Hành động này là nhằm đưa ra nhiều phương án lựa chọn cho Tổng thống Trump phòng trường hợp các nhóm phiến quân được Iran hậu thuẫn triển khai thêm nhiều đợt tấn công nhằm vào quân đội Mỹ”, New York Times dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên.

Hiện chưa rõ kế hoạch tấn công mới của Mỹ đã được thông qua hay chưa, nhưng dưới thời lãnh đạo của chính quyền Tổng thống Trump, Mỹ thường đưa ra những phương án tiếp cận mang tính ngày càng táo bạo đối với Iran.

Mới đây, hôm 26/3, Bộ Tài chính Mỹ quyết định thi hành lệnh trừng phạt với 15 cá nhân và 5 công ty trước cáo buộc ủng hộ và hành động thay mặt cho Lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) do Washington xem đây là tổ chức khủng bố. Ngoài ra, 3 công ty xây dựng, 1 công ty hóa dầu và 1 tổ chức tôn giáo cũng nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ.

Ngoài chiến dịch “gây sức ép tối đa” tới chính quyền Tehran, chính quyền của Tổng thống Trump cũng đưa hơn 1.000 cá nhân bị quy kết có liên quan tới Iranvào danh sách đen. Hành động này được tiếp nối sau khi Mỹ chính thức rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử mang tên “Kế hoạch Hành động chung toàn diện” (JCPOA) vào năm 2018.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/quan-doi-my-o-iraq-van-duy-tri-bao-dong-cao-map-mo-san-sang-tan-cong-iran-post336344.info