Quân đội Mỹ nhận hệ thống APS Trophy cuối cùng

Hệ thống phòng vệ chủ động (APS) Trophy sẽ được lắp đặt trên các xe tăng M1A2C của Mỹ.

Rafael Advanced Defense Systems của Israel đã chuyển giao hệ thống phòng vệ chủ động (APS) Trophy cuối cùng cho Quân đội Mỹ để tích hợp trên dòng xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams của họ.

Công ty Israel bắt đầu cung cấp hệ thống Trophy cho Quân đội Mỹ vào tháng 9 năm 2019 và đối tác tại Hoa Kỳ - Leonardo DRS, đã thông báo giao hàng lần cuối cùng vào ngày 6 tháng 1.

Leonardo DRS viết: “Việc giao hàng này đạt đến đỉnh cao nỗ lực trong nhiều năm của quân đội để nghiên cứu và nhanh chóng thực hiện biện pháp bảo vệ tích cực do tính cấp bách của mối đe dọa và nhu cầu ngày càng tăng về khả năng sống sót của phương tiện mặt đất”.

Hệ thống APS Trophy sẽ giúp xe tăng Abrams đối phó tốt hơn trước các mối đe dọa trên chiến trường. Ảnh: Janes Defense.

Hệ thống APS Trophy sẽ giúp xe tăng Abrams đối phó tốt hơn trước các mối đe dọa trên chiến trường. Ảnh: Janes Defense.

Trophy và các APS động năng khác, được thiết kế để bắn hạ các mối đe dọa sắp tới như tên lửa dẫn đường chống tăng (ATGM) và đạn rocket chi phí thấp. Các nhà lãnh đạo lục quân đã theo dõi quá trình phát triển Trophy trong nhiều năm, nhưng chỉ gần đây mới tăng cường nỗ lực tìm kiếm APS phù hợp cho các dòng xe tăng M1 Abrams; xe thiết giáp M2 Bradley và Stryker. Sau khi chính thức đánh giá Trophy trên xe tăng Abrams, quân đội đã chọn mua các hệ thống cho 4 đội chiến đấu của lữ đoàn.

Tạp chí quốc phòng Janes đã nói chuyện với Trung tá Ken Bernier - Giám đốc sản phẩm của dòng xe tăng Abrams, về việc tích hợp Trophy vào tháng 10 năm 2020. Thời điểm đó, Quân đội Mỹ đang trong quá trình triển khai gói Nâng cấp Hệ thống Abrams M1A2 Phiên bản 2 (SEPv2) để chấp nhận khả năng.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/quan-doi-my-nhan-he-thong-aps-trophy-cuoi-cung/20210109033130291