Quân đội Mỹ nâng cao năng lực phòng không

Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ (USMDA) vừa trao một hợp đồng sản xuất tên lửa đánh chặn SM-3 Block IB trị giá tới 2,1 tỷ USD cho nhà thầu quốc phòng Raytheon của nước này.

Dự kiến kéo dài đến năm tài khóa 2023, đây là thương vụ đầu tiên mà Raytheon sẽ cung cấp tên lửa SM-3 Block IB cho quân đội Mỹ trong nhiều năm liên tục.

Theo Phó chủ tịch Raytheon, ông Mitch Stevison, hợp đồng này có lợi cho cả chính phủ và doanh nghiệp. Trước hết, nó sẽ mang lại khả năng phòng không tối ưu cho quân đội Mỹ. Đồng thời, nó cũng góp phần giảm chi phí sản xuất tên lửa và giúp Raytheon có thêm tài chính để cải tiến tên lửa hơn nữa.

Dây chuyền sản xuất tên lửa SM-3 Block IB của Raytheon đã đạt được công suất vận hành tối đa từ năm 2017. Đến nay, công ty đã cung cấp hơn 400 tên lửa SM-3 các loại cho quân đội Mỹ và đồng minh.

Là một bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ, dòng tên lửa SM-3 có khả năng phóng được từ các hệ thống chiến đấu Aegis trên đất liền và các tàu chiến tích hợp hệ thống Aegis. Tên lửa đã có hơn 30 lần đánh chặn thành công các mục tiêu là tên lửa đạn đạo liên lục địa từ ngoài khí quyển.

 Tên lửa SM-3 Block IB được bắn từ tàu USS Lake Erie của Hải quân Mỹ. Ảnh: USMDA.

Tên lửa SM-3 Block IB được bắn từ tàu USS Lake Erie của Hải quân Mỹ. Ảnh: USMDA.

Biến thể Block IB của tên lửa SM-3 được ra mắt giữa năm 2009 và đưa vào biên chế năm 2014. Nó được triển khai rộng rãi trên các tàu chiến của Hải quân Mỹ và của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản.

Mỗi quả đạn được trang bị đầu dò ảnh nhiệt hai kênh cùng hệ thống đẩy và chỉnh hướng cải tiến để đạt được vận tốc bay 9.600km/h và có thể đánh chặn các mục tiêu ở khoảng cách và tầm cao tới hàng trăm km.

Tên lửa SM-3 Block IB cũng được cho là một thành phần thiết yếu của hệ thống chống tên lửa mà Washington đang xây dựng ở trong và xung quanh châu Âu.

HỮU ĐÔ (theo Army Recognition)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/quan-doi-my-nang-cao-nang-luc-phong-khong-613995