Quân đội Mỹ nã mưa pháo vào sào huyệt IS tại Syria

Pháo M777-A2 của thủy quân lục chiến Mỹ tham chiến tại ngoại ô Raqqa, miền bắc Syria, nã hơn 9.000 viên đạn vào phiến quân IS chiếm đóng thành phố này.

Pháo M777-A2 khai hỏa nhắm vào thành trì Raqqa của IS tại Syria. Quân đội Mỹ công bố hình ảnh thủy quân lục chiến nước này hiện tham gia chiến dịch giải phóng Raqqa hồi đầu tháng 7. Đây là lần thứ 3 trong vòng 1 năm thủy quân lục chiến Mỹ được triển khai tại chiến trường Syria. .

Trực thăng CH-53E vận chuyển pháo M777-A2 đến chiến trường Syria ngày 14/5. Đơn vị Thủy quân lục chiến số 11 và Đơn vị Thủy quân lục chiến số 24 tham gia nhiệm vụ công phá IS. Theo ước tính, khoảng 400 lượt lính Mỹ cùng 40 pháo M777-A2 được triển khai trong chiến dịch.

Một vị trí ngụy trang của khẩu M777-A2 trên chiến trường Raqqa. M777 sử dụng đạn 155 mm và có tầm bắn hiệu quả từ 24 km đến 40 km. Một khẩu đội pháo M777-A2 được vận hành bởi 8 - 10 người.

Lính Mỹ đo khoảng cách mục tiêu và tính toán góc bắn của họng pháo. "Thủy quân lục chiến sẽ hoạt động 24/24 để hỗ trợ nỗ lực tiến công của các đồng minh", bộ Quốc phòng Mỹ cho biết. Trong 5 tháng chiến đấu, Mỹ đã bắn gần 9.000 viên đạn vào vị trí lực lượng IS tại Raqqa.

Khẩu M777-A2 khai hỏa hướng về thành phố Raqqa hôm 2/6. Ngoài bắn hỏa lực yểm trợ, M777-A2 cũng có chức năng bắn đạn khói và pháo sáng. "Cuộc chiến đang tiến triển, các đơn vị thủy quân lục chiến sẽ phải linh hoạt di chuyển tới các vị trí mà ở đó họ có thể hỗ trợ hiệu quả nhất cho các lực lượng đồng minh", chỉ huy lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ tại Iraq và Syria, tướng Robert Neller nói.

Thủy quân lục chiến khai hỏa hôm 2/6. Mỹ và các lực lượng đồng minh phát động chiến dịch giải phóng Raqqa từ tháng 10/2016 nhằm bao vây và tiêu diệt hoàn toàn lực lượng IS chiếm đóng thành phố này. Trong khi liên quân quốc tế bao gồm Mỹ, Anh, Pháp và Đức thực hiện hơn 7.000 phi vụ không kích, các chiến binh người Kurd và Quân đội Syria Tự do là lực lượng chủ chốt trên mặt đất.

M777-A2 khai hỏa đêm 3/6. Dưới sự hỗ trợ của hỏa lực Mỹ, lực lượng bộ binh của dân quân người Kurd và Quân đội Syria Tự do hiện đã cô lập 4.000 tay súng IS tại khu vực phía bắc thành phố Raqqa. "Chúng tôi sẽ tiêu diệt hoàn toàn lực lượng khủng bố, không để chúng chạy trốn sang thành phố khác", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis trả lời câu hỏi về chiến dịch Raqqa.

Duy Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/quan-doi-my-na-mua-phao-vao-sao-huyet-is-tai-syria-post763391.html